Y án tử hình, chung thân vụ bố, con nuôi đánh chết người trước viện kiểm sát

(PLO)- Kháng cáo kêu oan, nhưng tại phiên phúc thẩm, bị cáo trong vụ giết người xảy ra trước VKSND huyện Phúc Thọ, Hà Nội, lại nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 31-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Ngọc Ninh và xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Sơn trong vụ án giết người xảy ra trước VKSND huyện Phúc Thọ, Hà Nội cách đây gần hai năm.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo bản án sơ thẩm, chiều 5-10-2021, ông Nguyễn Đỗ Tỵ mời một số người đến liên hoan tại bếp ăn của VKSND huyện Phúc Thọ, trong đó có Ninh.

Tại buổi liên hoan, ông Tỵ muốn mời Ninh uống rượu và một người khách đã rót cho cả hai.

Tuy nhiên, bị cáo Ninh cho rằng rượu trong chén mình màu vàng, trong chén ông Tỵ màu nhạt hơn liền chửi người rót rượu: "Tại sao mày rót nước lọc cho ông Tỵ, mày có biết bố mày là ai không?".

Người rót rượu xin lỗi nhưng vẫn bị Ninh cầm chén ném vào mặt.

Thấy "thái độ côn đồ" của Ninh, một người tên Trường "đá" liền đứng dậy, đấm Ninh. Cuộc nhậu vì vậy giải tán.

Ra cổng VKSND huyện Phúc Thọ, Ninh chặn ông Tỵ, yêu cầu phải gọi Trường "đá" quay lại xin lỗi mình nhưng không được đáp ứng.

Ninh bèn gọi điện cho con nuôi là Sơn, bảo: “Bố đang va chạm, đánh nhau, con cho anh em xuống”. Sơn lập tức xách theo một cây đao và thuê taxi tới khu vực trụ sở VKSND huyện Phúc Thọ.

Ninh khi thấy con nuôi tới liền liếc mắt, chỉ ngón tay về phía ông Tỵ để ra hiệu đánh. Sơn thấy vậy đã liên tiếp đạp, đá vào người ông Tỵ và chửi: "Mày láo với bố tao à".

Vụ hành hung khiến ông Tỵ bị thương nặng, tử vong hai ngày sau đó.

Cấp sơ thẩm thẩm tuyên phạt bị cáo Ninh tù chung thân, Sơn án tử hình, cùng về tội giết người. Về dân sự, cả hai phải bồi thường về mặt dân sự cho bị hại ở mức ngang nhau, mỗi người chịu 154 triệu đồng.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn Sơn nhận tội, nói với gia đình nạn nhân rằng “rất hối hận, mong được tha thứ” và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Còn bị cáo Lê Ngọc Ninh ban đầu không nhận tội, cho rằng chỉ gọi Sơn đến để đưa mình về, không phải để đánh nhau. Ninh cũng phủ nhận việc “đánh mắt, chỉ tay” khiến Sơn đánh ông Tỵ. Luật sư bào chữa của bị cáo nêu quan điểm cho rằng chưa có căn cứ thể hiện bị cáo Ninh muốn giết ông Tỵ.

Tuy nhiên, khi nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Ninh bất ngờ nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt và tòa án ghi nhận tình tiết này.

HĐXX cho rằng đủ căn cứ xác định Ninh có mâu thuẫn trong cuộc nhậu nên gọi Sơn tới nhằm đánh ông Tỵ. Sơn đã có hành vi côn đồ, đánh đập khiến nạn nhân gục xuống dẫn đến tử vong.

Cho rằng tòa sơ thẩm đã đánh giá đúng, đủ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho các bị cáo nên cấp phúc thẩm cho biết không thể giảm nhẹ hình phạt, nên tuyên y án chung thân với Ninh và tử hình với Sơn.

Về phần dân sự, gia đình bị hại có kháng cáo yêu cầu nâng mức bồi thường, tuy nhiên HĐXX cho rằng phía bị hại không đưa thêm căn cứ mới chứng minh thiệt hại nên vẫn giữ nguyên mức bồi thường, tổng cộng 308 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...