Yêu cầu giám đốc Sở TT&TT Đắk Nông rút kinh nghiệm vụ uống rượu bia vẫn lái xe

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Nông đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Trần Văn Thương, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh do liên quan đến vi phạm giao thông và bị cơ quan chức năng xử phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp, kiểm điểm trách nhiệm ông Trần Văn Thương, Giám đốc Sở TT&TT, liên quan đến vi phạm giao thông.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Thương đã nhận lỗi vi phạm của bản thân.

Cũng tại cuộc họp này, ông Thương cho rằng bằng lái ô tô bị mất. Còn việc ông đang giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT nhưng lại khai ngành nghề tự do vì công an không hỏi rõ.

“Ông Thương tường trình thời điểm đó đang về quê đón Tết. Hôm đó, ông nhậu ở nhà với bạn, người nhà muốn đi lấy hoa về cúng, trời lại mưa, không có ai chở đi nên ông mới chở đi. Sau đó bị công an phát hiện, lập biên bản vi phạm giao thông” - một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông nói.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, vi phạm của ông Thương đã đến mức thi hành kỷ luật. Tuy nhiên xét đóng góp đối với địa phương, tinh thần chấp hành các quy định của pháp luật nên quyết định kiểm điểm rút kinh nghiệm.

NhưPLO đã thông tin, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Thương (ngụ TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) về hành vi điều khiển ô tô trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe.

Cụ thể, ông Thương bị xử phạt 46 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở (kết quả cụ thể là 0,804 mg/lít khí thở) và không có giấy phép lái xe.

Trước đó, khuya 19-1, lực lượng CSGT Công an TP Quảng Ngãi phát hiện ông Thương có những lỗi vi phạm trên khi điều khiển ô tô trên đường ở TP Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Nội vụ tham mưu hình thức xử lý đối với trường hợp cán bộ ra ngoài tỉnh có hành vi vi phạm quy định pháp luật. Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, các vi phạm của ông Thương là rõ ràng, có phần lỗi do thái độ ứng xử của ông này.

Ông Trần Văn Thương cho biết ông đã chấp hành việc nộp phạt.

Mới đây, trao đổi với PLO, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, cho biết Tỉnh ủy đã hạ bậc thi đua và tiếp tục kiểm điểm để xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT.

“Trước mắt Tỉnh ủy đã hạ bậc thi đua từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống hoàn thành nhiệm vụ đối với ông Thương, còn sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, không có vùng cấm. Tỉnh ủy đã giao UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định” - ông Danh thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm