Hôm trước ra tù, hôm sau lại bị bắt

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 1-8-2017, Phan Tấn Quốc mới ra tù đến nhà của Phương - bạn quen biết ngoài xã hội. Tại đây, cả hai bàn tính… bắt trộm gà của người khác. Sau đó, Phương mượn mô tô đi tìm bắt trộm gà.

Trên đường đi, do biết nhà ông T. (ngụ cùng ấp) có nuôi nhiều gà nên Quốc bảo Phương chở đến nhà ông T. Phương đứng bên ngoài đợi, còn Quốc đi ra khu vực chuồng gà bắt trộm chín con gà mái (trị giá 392.000 đồng). Sau đó cả hai chạy về nhà của anh A. giết thịt hai con để ăn, còn bảy con nhốt lại.

Ông T. phát hiện bị mất gà liền đến trình báo công an. Quá trình điều tra thì bắt được Quốc.

Bị cáo Quốc tại tòa.

Quốc từng bị phạt tù hai lần về tội trộm cắp tài sản, lần gần nhất năm 2015 Quốc bị TAND huyện Châu Thành phạt hai năm tù về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, Quốc mới ra tù ngày 31-7.

Số gà còn lại đã được trả cho ông T. và ông T. không yêu cầu bồi thường.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cũng như thẩm vấn, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Tấn Quốc chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Anh A. do không biết số gà trên là trộm cắp nên không xử lý, còn Phương đã trốn khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm