Chính phủ Campuchia không sợ đảng đối lập kiện

Theo Thông tấn xã Campuchia, phản ứng trước thông tin trên, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Prum Sokha tuyên bố đảng Cứu quốc Campuchia có quyền kiện nhưng chính phủ không e ngại. Ông khẳng định các công nhân kích động bạo lực chứ không phải là người biểu tình vì đã ném đá, bom xăng vào cảnh sát. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Hor Namhong nhận định kế hoạch kiện chính phủ ra Tòa án hình sự quốc tế chẳng khác nào quả bóng bay. Bóng no hơi bay lên nhưng rồi khi hết hơi sẽ rơi xuống đất.

Ngày 8-1, Tổng Thư ký Hiệp hội Các doanh nghiệp may mặc Campuchia Ken Loo cho biết hơn 150 doanh nghiệp sẽ kiện sáu công đoàn đòi bồi thường vì đã xúi giục công nhân đình công, biểu tình. Biểu tình gây thiệt hại 275 triệu USD cho ngành công nghiệp dệt may.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm