Mỹ kêu gọi Nhật, Hàn cải thiện quan hệ

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ông Daniel Russel đã kêu gọi Mỹ không nên ủng hộ quan điểm của Hàn Quốc rằng Nhật phải chịu trách nhiệm trước bế tắc kéo dài giữa hai nước. Ông nhấn mạnh hợp tác chiến lược ba bên Mỹ-Nhật-Hàn là cần thiết cho an ninh khu vực.

Cùng ngày, Phó Trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Á David Helvey tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tập trận chung, đồng thời thúc đẩy hợp tác, đối thoại và minh bạch giữa Nhật và Hàn Quốc thông qua đàm phán quốc phòng ba bên.

Theo hãng tin Global Post (Mỹ), Chủ tịch Tiểu ban Quan hệ đối ngoại khu vực Đông Á của Thượng viện Ben Cardin nhận định cải thiện quan hệ Nhật-Hàn cần được ưu tiên bởi TQ đang gia tăng chĩa mũi vào quan hệ Nhật-Hàn nhằm thiết lập quan hệ gần gũi với Hàn Quốc và gây tổn hại cho Nhật.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm