Tổng thống Obama ký sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Số người chết trong lở đất đã tăng lên 14 người. 176 người còn mất tích. Một mảng đồi đổ ập xuống sông gây ra trận lũ bùn (ảnh). 35 căn nhà bị chôn lấp trong bùn đất. Đất đá vô tình tạo thành con đập làm chuyển dòng gây ngập lụt cho một số nhà gần đó.

Công tác tìm kiếm đang rất khó khăn và nguy hiểm. Nhiều nhân viên cứu hộ bị kẹt trong đống bùn dày gần 5 m. Nhân viên cứu hộ cho biết phải mất năm phút mới có thể vượt qua đoạn đường 12 m đầy bùn đất. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp ở địa phương ghi nhận công tác cứu hộ vẫn tiếp tục nhưng hy vọng tìm thấy người còn sống sót rất thấp.

Sở Giao thông vận tải bang Washington đã điều động thiết bị hạng nặng để di chuyển cây cối và bùn đất tại hiện trường. Thượng nghị sĩ Patty Murray gọi vụ lở đất là thảm họa ghê gớm. Mưa nặng hạt trong nhiều tuần qua ở vùng núi Cascade (cắt ngang bang Washington). Dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài suốt tuần này.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm