Cuối 2017, dời chợ Kim Biên vào trung tâm hóa chất

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận đề xuất của Sở Công Thương về việc chọn khu đất có diện tích 10,9 ha thuộc phường 7, quận 8 để xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.

Thuận lợi cả đường bộ, đường thủy

Trước đó, Sở Công Thương có tờ trình xin ý kiến chủ tịch UBND TP.HCM về đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.

Theo đề án, TP.HCM sẽ xây dựng một trung tâm quy mô lớn về kinh doanh các loại hương liệu, hóa chất mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Sau khi hoàn thành trung tâm, TP sẽ di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất thiếu an toàn trên địa bàn (trong đó có chợ Kim Biên, quận 5) vào đây để quản lý tập trung, kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Về vị trí xây dựng, trung tâm đặt tại khu đất có diện tích 10,9 ha thuộc phường 7, quận 8 (nằm ngoài ranh 134 ha của Khu công nghiệp Phong Phú). Phía bắc giáp đường Nguyễn Văn Linh, phía tây bắc giáp rạch Cầu Sập, phía tây giáp sông Cần Giuộc, phía nam giáp đất trống Khu công nghiệp Phong Phú, phía đông giáp khu đất trống. Hiện có khoảng 37 hộ dân đang sinh sống trong khu vực và chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vị trí này cách cảng Cát Lái 17,3 km, cách chợ Kim Biên 7 km và cách quốc lộ 1A 3,5 km. Đường Nguyễn Văn Linh là trục đường chính dẫn vào trung tâm.

Sở Công Thương cho rằng trục giao thông từ vị trí thực hiện dự án đến cảng Cát Lái và đến quốc lộ 1A không đi qua khu vực nội thành, do đó hạn chế được các tác động xấu nếu xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển hóa chất. Về giao thông thủy, trung tâm nằm giáp sông Cần Giuộc, thuận tiện làm bến thủy nội địa phục vụ việc vận chuyển, xếp dỡ hóa chất, hương liệu thực phẩm từ cảng Cát Lái về trung tâm và từ trung tâm đến các khách hàng tiêu thụ bằng đường thủy.

Sơ đồ vị trí xây Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM. Đồ họa: H.LOAN

Cuối năm 2017 sẽ vận hành

Lộ trình thực hiện trung tâm được chia thành bốn giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 8 đến tháng 10-2016, sẽ rà soát cơ sở pháp lý, lập danh sách các cơ sở cần di dời và xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời; xác định vị trí và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có); tổ chức lựa chọn nhà đầu tư…

Giai đoạn 2, từ tháng 11-2016 đến tháng 2-2017, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn tất thủ tục pháp lý; xây dựng quy chế quản lý hoạt động, phương án giá cho thuê mặt bằng và các chính sách hỗ trợ di dời.

Giai đoạn 3, từ tháng 3-2017 đến tháng 11-2017, sẽ khởi công xây dựng hạ tầng cơ sở (san lấp, xây dựng hệ thống điện nội bộ, hệ thống thu gom thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước thải, bãi đậu xe…); xây dựng các hạng mục chính như văn phòng, khu giao dịch, kho chứa…

Giai đoạn 4, từ tháng 12-2017 trở đi, sẽ tổ chức di dời các cơ sở kinh doanh hóa chất vào trung tâm, hoàn thành xây dựng các công trình phụ trợ, đưa trung tâm vào vận hành chính thức. Theo Sở Công Thương, trước mắt sẽ di dời các cơ sở kinh doanh tại khu vực chợ Kim Biên, quận 5 vào trung tâm. Sau đó di dời tiếp các kho chứa, cơ sở kinh doanh hóa chất, hương liệu, phụ gia thực phẩm trên địa bàn TP vào đây.

Động thái tích cực của UBND TP

Tôi rất ủng hộ việc UBND TP chấp thuận đề án di dời chợ Kim Biên và thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP tại quận 8. Đây là động thái tích cực của UBND TP.

Theo tôi, trung tâm hóa chất này cần có hai khu vực riêng, tách biệt loại hóa chất công nghiệp và hóa chất hương liệu - phụ gia thực phẩm. Từ đó, công tác quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước sẽ chặt chẽ hơn.

THI THỊ TUYẾT NHUNG, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM

Lẽ ra phải di dời từ nhiều năm trước

Gia đình tôi sống gần chợ Kim Biên hơn 10 năm qua, cứ mỗi lần họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri đều nghe bà con ý kiến về việc di dời chợ Kim Biên. Ai cũng lo sợ hóa chất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe. Việc UBND TP đồng ý xây trung tâm hóa chất để di dời chợ Kim Biên quả là niềm vui lớn của bà con ở đây. Đây là điều lẽ ra phải làm từ nhiều năm trước.

Cử tri TRẦN ĐẠI AN, phường 13, quận 5

Cảm ơn TP đã thấu hiểu

Việc chấp thuận dời chợ Kim Biên cho thấy lãnh đạo TP đã thấu hiểu nỗi niềm của người dân. Lâu nay chúng tôi luôn phải sống trong sợ hãi vì chợ Kim Biên chả khác gì quả bom nổ chậm. Vụ nổ acid ngày 6-8 xảy ra trong khuôn viên chợ Kim Biên làm năm người bị bỏng là minh chứng. Hóa chất độc hại mà muốn mua bao nhiêu cũng có, vận chuyển tới lui xập xình mà không có hình thức bảo quản nào thì ai mà an tâm được!

Cử tri HÀ TƯ, phường 14, quận 5

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm