Khẩn trương cứu 9 ngư dân gặp nguy cấp trên biển

Sáng 15-12, lực lượng cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu, đưa toàn bộ 9 ngư dân trên tàu cá QT-90999-TS về cập cảng Hòn La (Quảng Bình) an toàn. 

Tàu  SAR 411 tiếp cận được tàu cá QT-90999-TS cứu 9 ngư dân.

Trước đó, sáng 13-12, tàu cá QT-90999-TS do ông Đoàn Văn Dũng (45 tuổi, trú  thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng, chở 9 ngư dân đi đánh bắt hải sản.

Khi tàu trên đang hành nghề trên biển tại vị trí cách bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình khoảng 70 hải lý về phía Đông thì tàu bị hỏng máy. Lúc này, thời tiết ngoài biển rất xấu do đang có gió mùa Đông Bắc tăng cường, gió cấp 6 giật cấp 7. Con tàu chao đảo mạnh.

Sau nhiều giờ các thuyền viên nỗ lực khắc phục sự cố hỏng máy nhưng không được, ông Dũng đã gửi yêu cầu báo nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã trực tiếp hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp chuẩn bị về thiết bị an toàn, cứu sinh, kiểm tra khắc phục sự cố.

Qua xác minh, thuyền trưởng cho biết lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn, xung quanh không có phương tiện nào có khả năng hỗ trợ. Thời điểm ấy, tàu đang thả trôi, tinh thần thuyền viên mệt mỏi, có dấu hiệu hoảng loạn. Tình hình tại hiện trường có khả năng vượt ngoài tầm kiểm soát dẫn đến đe dọa tính mạng thuyền viên trên tàu.

Rửa và băng bó vết thương cho ngư dân.

Dưới sự chỉ đạo khẩn trương của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng xuất phát từ Hải Phòng đi cứu nạn khẩn cấp thuyền viên tàu QT-90999-TS.

Sau nhiều giờ vượt sóng gió, đến 20 giờ 48 đêm 14-12, lực lượng cứu nạn điều khiển con tàu SAR 411 tiếp cận được tàu cá QT-90999-TS. Ngay khi tiếp cận, lực lượng đã tiến hành chăm sóc y tế, trấn an tinh thần cho ngư dân và hỗ trợ đưa người và kéo con tàu về bờ.

Sau khi đưa các ngư dân lên tàu cứu nạn SAR 411, y tế Khám, kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên tinh thần các thuyền viên bị nạn. Đồng thời, lưu ý bà con ngư dân về công tác an toàn, chuẩn bị đầy đủ về mặt kỹ thuật, máy móc, thiết bị cứu sinh trước khi ra khơi trong tình hình thời tiết đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm