TP.HCM tổ chức đợt cao điểm phổ biến pháp luật về biển

Theo đó, UBND TP yêu cầu công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển cần được tổ chức sâu rộng, đảm bảo tính chủ động, nhạy bén, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu. Trên cơ sở đó khẳng định rõ quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.

Các nội dung sẽ được tập trung phổ biến trong đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần này là: Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, Luật An ninh Quốc gia, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Dầu khí…

Đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển được thực hiện đến hết ngày 15-10-2014.

 ML

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.