Lửa bốc cháy khắp nhà, một hộ dân phải dọn ra ngoài ở

Trước đó, ngày 27-2 số lần bốc cháy là chín, ngày 28-2 là 22 lần.

Ông Khoái cho dọn đồ vật dễ cháy trong nhà ra đường.

Ông Khoái cho biết từ ngày 27 thì tự nhiên khu vực trong nhà và xung quanh nhà ông lửa ở đâu cứ bốc lên gây cháy nhiều đồ vật trong nhà và xung quanh nhà. "Khi thì bụi chuối gần nhà bị cháy, khi là quần áo phơi ngoài sân hay để ở trong nhà… không biết đường đâu mà tránh. Từ đó là gia đình đã dọn hết đồ đạc ra ngoài sân, dỡ luôn cái nhà lá ở phía sau vì sợ cháy" - ông Khoái nói.

Sự vụ này cũng đã được chính quyền địa phương ghi nhận. Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch huyện U Minh, nói: “Ngay sau khi nhận được tin, chúng tôi đã cử lực lượng đến nhà ông Khoái, ghi nhận tình hình, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh để cử các ngành chức năng vào tìm hiểu nguyên nhân cháy cũng như tìm biện pháp khắc phục để gia đình ông Khoái yên tâm sinh sống”.

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp vụ việc này khi có diễn biến mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm