QUẢNG NAM

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên miếu hoang

Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, chị Trương Thị Hồng Hậu (28 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang làm việc nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ phát ra từ một cái miếu gần nhà. Chị Hậu chạy ra xem thì không thấy đứa bé đâu, chỉ thấy một thùng mì tôm với khúc cây to đè lên. Nghe tiếng khóc phát ra từ thùng mì tôm, chị Hậu mở ra thì thấy một bé gái sơ sinh dây rốn còn vương máu, kiến cắn đỏ khắp người. Ngay sau khi phát hiện, chị Hậu đã cùng người dân xung quanh gọi taxi đưa cháu bé đến BV Nhi Quảng Nam cấp cứu.

Các bác sĩ BV Nhi Quảng Nam cho biết bé gái bị bỏ rơi nặng 2,5 kg, khoảng ba ngày tuổi. “Hiện sức khỏe của bé đã ổn định nhưng dây rốn bị nhiễm trùng. Bệnh viện sẽ tiếp tục chăm sóc đến khi bé phục hồi hẳn. Khi nào có người thân hoặc người đại diện theo pháp luật đến nhận cháu thì chúng tôi sẽ cho xuất viện” - một bác sĩ cho biết. 

LÊ HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm