Nổ tàu chở dầu, hai người chết

Tàu này chở 5.000 lít dầu, là tàu cung cấp xăng dầu cho ngư dân địa phương, do anh Nguyễn Văn Trường (xã Hải Bình) làm chủ.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong lúc nhiều lao động trên tàu đang nấu đồ ăn sáng, bất ngờ bình gas phát nổ khiến một số người văng xuống biển. Lửa tiếp tục bắt vào những téc dầu gây ra những tiếng nổ lớn và bốc cháy ngùn ngụt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng bộ đội biên phòng và cảnh sát PCCC ở khu vực Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia) đã có mặt tại hiện trường dập lửa và tìm kiếm những lao động trên tàu bị nạn. Sau gần hai giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế.

Hỏa hoạn đã làm các anh Hoàng Văn Quynh, Phạm Văn Tuấn (xã Hải Bình) tử vong và ba người khác trên tàu bị thương nặng, chiếc tàu bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do các thuyền viên trên tàu có mang máy hàn cùng các thiết bị hàn lên tàu. Trong quá trình hàn thì xảy ra sự cố chập điện khiến nổ bình gas. Từ đó hỏa hoạn bùng phát.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm