100 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân ngâm mình trong mưa lũ để hộ đê

(PLO)- Lực lượng quân đội và người dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) dầm mình trong mưa lũ để gia cố đoạn đê dài hơn 100m bị sạt lở có nguy cơ bị vỡ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế) cùng người dân địa phương dầm mình trong mưa lũkhẩn trương đắp đê chống sạt lở tại xã Quảng Phước.

100 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân ngâm mình trong mưa lũ để hộ đê ở Thừa Thiên - Huế
Lực lượng quân đội và người dân dầm mình trong nước lũ gia cố đoạn đê bị sạt lở.

Theo đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đoạn đê dài gần 100m thuộc xã Quảng Phước bị sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch và ăn sâu vào nền đường.

Đối với tuyến đê này nếu không kịp thời gia cố nguy cơ vỡ đê rất cao, gây nguy hiểm đến nhiều nhà dân sống xung quanh, ảnh hưởng đến hàng trăm hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang.

quân dân chống sạt lở đê
Các chiến sĩ, người dân ngâm mình trong dòng nước lũ.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại địa phương và người dân tiến hành gia cố chống vỡ đê.

Tại hiện trường, 100 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đã dùng hàng trăm rọ đá cỡ lớn để gia cố các vị trí bị hở hàm ếch.

Mặc dù trời mưa rất to, nước sông chảy xiết, việc xếp kè rọ đá vào vị trí sạt bị sạt lở gặp không ít khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao, đến 16 giờ chiều cùng ngày việc gia cố bờ đê đã được hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm