Thừa Thiên Huế: Nước lên nhanh, cô trò bì bõm lội nước về nhà

(PLO)- Mưa lớn ở Thừa Thiên Huế khiến nhiều nơi ngập sâu, học sinh phải nghỉ học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-10, mưa lớn diễn ra trên diện rộng tại Thừa Thiên Huếkhiến nước tại một số nơi thấp trũng dâng cao, gây ngập.

hoc-sinh-nghi-hoc (1).jpg
Nước ngập tràn vào lớp học ở tầng 1 Trường Tiểu học Phú Tân. Ảnh: T.P

Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khi cô trò Trường Tiểu học Phú Tân, phường Thuận An, TP Huếđang dạy và học thì nước dâng cao chảy vào các phòng học ở tầng 1.

Giáo viên các lớp phải vất vả đẩy nước ra ngoài, đồng thời cho toàn bộ học sinh nghỉ học chiều cùng ngày, cạnh đó báo cho phụ huynh đến đón các em về để đảm bảo an toàn.

hoc-sinh-nghi-hoc (4).jpg
Giáo viên dùng chổi đẩy nước và bùn đất ra ngoài. Ảnh: T.P

Cô Nguyễn Thị Trúc Phương, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Phú Tân, cho biết đến 11 giờ 30 trưa cùng ngày, tất cả học sinh đã được đón về nhà an toàn.

Theo cô Phương, để ứng phó với mưa lũ, từ sau buổi học chiều qua, các giáo viên trong trường đã di chuyển các vật dụng, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học từ tầng 1 lên tầng 2 của trường để phòng tránh nước lũ dâng cao gây hư hỏng.

hoc-sinh-nghi-hoc (3).jpg
Phụ huynh đến trường đọc học sinh về nhà. Ảnh: T.P

"Hiện nước vào phòng khoảng 30 cm và tiếp tục dâng lên, tôi cùng với giáo viên đang ở trường để theo dõi tình hình mưa lũ để kịp thời ứng phó" – cô Phương nói.

Trưa cùng ngày, sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông suối dâng cao nên thông báo tất cả trường trong tỉnh nghỉ học từ chiều 13-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm