Thừa Thiên-Huế: Mưa như trút nước, nhiều vùng trũng bị ngập sâu

(PLO)- Mưa lớn như trút nước, nhiều nơi thấp trũng tại Thừa Thiên-Huế bị ngập sâu, người dân đi lại bằng thuyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-10, nhiều địa phương ở vùng thấp trũng tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ngập sâu sau trận mưa như trút nước diễn ra vào khuya qua và rạng sáng nay.

ngap-lut-o-hue-2.jpg
Mưa lớn khiến nhiều vùng thấp trũng ở Thừa Thiên Huế bị ngập. Ảnh: ND

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ từ 1 giờ đến 4 giờ sáng nay, khu vực Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to (tại trạm Phú Ốc 561mm, Quang Phú 506.8mm, Thanh Lương 497mm, Cổ Bi 356mm, Hồ Thọ Sơn 330mm...).

Trong hôm nay, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông suối và các khu đô thị với độ ngập sâu từ 0.5-0.8m, có nơi sâu hơn.

ngap-lut-o-hue-3.jpg
Người dân sử dụng thuyền để đi lại. Ảnh: ND

Tại huyện Quảng Điền tình trạng ngập sâu cục bộ cũng diễn ra tại một số xã thấp trũng. Tại xã Quảng Phú nhiều tuyến đường bị ngập, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại.

Anh Nguyễn Hiệp (28 tuổi, ở thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú) cho biết, đêm qua đến rạng sáng nay mưa lớn như trút nước, khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Hiện nay mưa vẫn tiếp diễn nhưng lưu lượng giảm.

Tại huyện Phong Điền, một số tuyến đường ở những nơi thấp trũng của xã Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ bị ngập sâu. Có một số đoạn đường ngập sâu lên đến hơn 1m.

Ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, tại các vị trí ngập, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo cho người dân không đi qua lại để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo, ngoài việc ngập sâu thì mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn có nguy cơ xảy ra sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, TX Hương Trà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm