11 cuộc gọi khẩn trước thảm họa giẫm đạp Halloween Hàn Quốc

(PLO)- Nội dung 11 cuộc gọi khẩn của người dân cho cảnh sát trước khi thảm họa giẫm đạp Halloween xảy ra ở thủ đô Seoul, cho thấy họ đã vô cùng sợ hãi và thúc giục cảnh sát can thiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Hàn Quốc (HQ) công bố nội dung 11 cuộc gọi khẩn, được thực hiện trong vài giờ và vài phút trước khi thảm họa giẫm đạp Halloween khiến 156 người chết ở Seoul, cho thấy người dân đã vô cùng sợ hãi và thúc giục cảnh sát can thiệp, hãng Reuters đưa tin.

Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện lúc 6 giờ 34 phút chiều 29-10, 4 tiếng trước khi thảm họa xảy ra (vào khoảng 10 giờ 30 tối cùng ngày).

"Khu vực này đã không thể chứa thêm người. Tưởng chừng như người ta có thể sẽ bị đè chết nếu mọi người cứ tiếp tục tràn vô đây. Tôi đã cố thoát khỏi đám đông khỏi nhưng giờ có nhiều người quá. Các anh có lẽ nên đến và kiểm soát" - một người dân nói với cảnh sát trong cuộc gọi đầu tiên.

"Mọi người trên đường trông không ổn lắm, có vẻ như sắp có tai nạn, trông rất nguy hiểm" - theo nội dung cuộc gọi lúc 8 giờ 33 phút tối.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) và Thủ tướng Han Duck-soo đến tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp Halloween. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) và Thủ tướng Han Duck-soo đến tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp Halloween. Ảnh: REUTERS

Vào lúc 10 giờ 11 phút tối, cảnh sát cũng nhận được một cuộc gọi với nội dung: "Mọi người sẽ bị đè chết ở đây. Thật hỗn loạn”. Theo Reuters, có nhiều tiếng la hét được nghe thấy trong cuộc gọi này.

Theo một quan chức HQ, cảnh sát chỉ đến hiện trường cho 4 trong số 11 cuộc gọi. Không rõ tại sao họ không điều động lực lượng cho các cuộc gọi khác. Khi được hỏi về việc này, một quan chức cảnh sát quốc gia ở Seoul nói: "Sự việc hiện đang được điều tra. Tôi khó có thể trả lời lúc này".

Ủy viên Cảnh sát Quốc gia HQ - Trung tướng Yoon Hee-keun cũng thừa nhận việc kiểm soát đám đông tại hiện trường là "chưa phù hợp". Bộ trưởng Nội vụ HQ và Thị trưởng TP Seoul cũng đã xin lỗi người dân.

"Cảnh sát sẽ điều tra nhanh chóng, nghiêm ngặt, và chuyên sâu trên tất cả các khía cạnh, không bỏ sót yếu tố nào để tìm ra nguyên nhân thật sự của thảm họa này" - Trung tướng Yoon nói.

Ngày 2-11, Thủ tướng HQ Han Duck-soo yêu cầu cảnh sát giải thích cách họ phản ứng sau khi nhận được nhiều cuộc gọi khẩn trước khi xảy ra thảm họa. "Cảnh sát phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích rõ ràng và minh bạch cho công chúng" - ông Han nhấn mạnh.

Thủ tướng Han cũng cho biết cuộc điều tra từ phía cảnh sát cũng sẽ xem xét liệu phản ứng tại chỗ của các cơ quan chính phủ có phù hợp hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm