150 cảnh sát bao vây triệt phá địa điểm khai thác khoáng sản quy mô lớn

(PLO)- Giám đốc và Phó Giám đốc Công an Bình Thuận đã trực tiếp chỉ huy bắt giữ 28 đối tượng khai thác khoáng sản, thu giữ nhiều tang vật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, và Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp chỉ huy 150 cảnh sát phối đồng loạt kiểm tra, triệt phá điểm khai thác khoáng sản quy mô lớn.

khoang-san.jpg
Đại tá Lê Quang Nhân (đứng) đang quán triệt với lực lượng tham gia trước khi xuất phát vào hiện trường. Ảnh: CABT

Địa điểm này nằm trong rừng sâu, hiểm trở và các lực lượng phải bí mật lội rừng nhiều cây số mới tới địa điểm khai thác trái phép.

Tại hiện trường, sau khi bao vây khép kín, lực lượng cảnh sát đã chia làm nhiều mũi ập vào, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực Ngách Đào Giữa, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

khoang-san3.jpg
28 đối tượng bị bắt quả tang, tạm giữ.

Công an đã thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan, gồm: xe múc, xe máy cày, máy xay đá, máy bơm, hai xe bán tải...

khoáng sản
Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường.

Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng, khoáng sản.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm