2 nam sinh trường tỉnh trở thành thủ khoa đại học và giành học bổng toàn phần

(PLO)- Năm nay, 86 tân sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) được tặng học bổng toàn phần với 100% học phí bốn năm (hoặc hai năm với chương trình liên kết).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-10, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và đón gần 2.300 tân sinh viên (SV) đến từ 47 tỉnh thành trong cả nước trong mùa tuyển sinh vừa qua.

Tại buổi lễ, trường công bố trao 166 suất học bổng với tổng trị giá hơn 30 tỉ đồng nhằm tuyên dương, khen thưởng các tân SV đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua. Trong đó, có 86 suất học bổng toàn phần (100% học phí, mức từ 108 triệu đồng đến 156 triệu đồng) và học bổng bán phần (25-50% học phí, mức từ 27 triệu đến 78 triệu đồng).

Đáng chú ý, có hai thủ khoa đầu vào năm nay của trường là hai cựu học sinh đến từ hai tỉnh lẻ. Trong đó, SV Huỳnh Trung Đức, cựu học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, Đắk Lắk, thủ khoa ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đức đạt 995 điểm, theo thang điểm 1.200 và trúng tuyển vào ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Còn lại là SV Đinh Trung Quốc Anh, cựu học sinh trường THPT Đoàn Kết ở tỉnh Đồng Nai. Quốc Anh là thủ khoa ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với 28.45 điểm và trúng tuyển ngành Kỹ thuật không gian.

Hai thủ khoa được khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: P.ANH

Hai thủ khoa được khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: P.ANH

Chia sẻ với tân sinh viên, PGS-TS Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng trường nhắn nhủ rằng ĐH không phải là điểm đến cuối cùng, đó chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều thử thách. ĐH cho các em khoảng thời gian được vui sống theo ý mình nhưng cũng đòi hỏi sự bản lĩnh, hiểu biết và buộc các em trở thành người trưởng thành, độc lập trong các quyết định của cuộc đời để có thể được sống với đam mê.

Hiệu trưởng Trần Tiến Khoa tặng học bổng toàn phần cho những tân sinh viên xuất sắc. Ảnh: P.ANH

Hiệu trưởng Trần Tiến Khoa tặng học bổng toàn phần cho những tân sinh viên xuất sắc. Ảnh: P.ANH

Hiệu trưởng mong muốn các SV hãy phá vỡ những khuôn mẫu để kiến tạo thế giới theo cách riêng của chính mình và đặt mục tiêu cho những thắng lợi nhỏ, chậm rãi nhưng đều đặn. Mỗi bài học, mỗi dự án nghiên cứu, kể cả mỗi khó khăn trở ngại cần phải vượt qua đều có ý nghĩa đối với bản thân.

“Điều quan trọng nhất, thầy muốn các em phải vượt qua được sự chán nản, vấp ngã của bản thân để đứng lên và tiếp tục chinh phục ước mơ của mình. Thầy tin các em sẽ có một sự nghiệp có giá trị và sống một cuộc đời có ý nghĩa không chỉ cho bản thân, gia đình của các em mà còn cho xã hội và đất nước” – Hiệu trưởng Trần Tiến Khoa gửi gắm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm