2 người đàn ông lãnh án tù vì phá rừng thuê

(PLO)- Trong lúc đang cưa hạ cây rừng, hai người đàn ông bị lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tuyên phạt hai bị cáo Lê Văn Chiến (48 tuổi) và Trần Quốc Việt (36 tuổi) mỗi bị cáo hai năm tù về tội hủy hoại rừng.

Hai bị cáo Trần Quốc Việt và Lê Văn Chiến tại tòa. Ảnh: TUẤN THY

Hai bị cáo Trần Quốc Việt và Lê Văn Chiến tại tòa. Ảnh: TUẤN THY

Theo cáo trạng, hai bị cáo Việt và Chiến được hai người đàn ông thuê đi phá rừng với mức tiền công 500.000 đồng/ngày.

Ngày 23-12-2021, hai bị cáo cùng một người tên Vương đến khu vực thuộc ranh rừng đặc dụng tại tiểu khu 81 (phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phú Quốc) cưa hạ cây rừng.

Trong lúc đang thực hiện hành vi vi phạm, Vương bị cây ngã đè lên người. Chiến và Việt định đưa Vương đi cấp cứu nhưng bị Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc tuần tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm.

Theo kết quả thống kê, diện tích rừng bị phá hơn 2.780 m2, thiệt hại hơn 11,3 m3 gỗ và 274 cây rừng tự nhiên có kích thước cây không tính được khối lượng. Tổng giá trị gỗ và cây từng bị thiệt hại hơn 1,1 triệu đồng.

Ngày 18-5, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc khởi tố vụ án hình sự và chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc để điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 26-5, Chiến và Việt bị khởi tố, bắt tạm giam. Riêng người tên Vương sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quốc tế VINMEC Phú Quốc cấp cứu đã đi khỏi địa phương, hiện không rõ đang ở đâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm