2 người ở Phú Quốc suýt mất mạng vì bị tấn công nhầm

(PLO)- Cho rằng anh Đậm và anh Thi (cùng ngụ TP Phú Quốc) là hai người trong nhóm đã đánh mình trước đó, các bị cáo đã dùng dao tấn công hai người trọng thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra ở TP Phú Quốc.

Kết thúc phiên xét xử, cùng tội giết người, HĐXX tuyên phạt Dương Tôn Bảo (17 tuổi) 4 năm tù, Phù Minh Tuấn (17 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Trần Minh Hậu (19 tuổi) và Nguyễn Tấn Tường (20 tuổi) mỗi bị cáo 5 năm tù.

2 người ở Phú Quốc suýt mất mạng vì bị đâm nhầm
Bốn bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tối 22-4-2022, trong lúc chở bạn gái đi chơi, Bảo nhìn thấy Phan Nhật Linh cùng một số người bạn đang đậu xe tại cây xăng trên đường Cách mạng tháng Tám (thuộc phường Dương Đông). Thấy Linh giống một người trước đây đã chặn đường đánh mình nên Bảo nảy sinh ý định trả thù.

Sau khi dừng xe bên đường, Bảo lấy dao trong cốp xe ra, cầm trên tay rồi tiến đến hỏi Linh “Hôm bữa mày đánh tao phải không”. Khi Linh chưa kịp trả lời thì bị Bảo tấn công trúng vào vai trái, Linh và mọi người bỏ chạy.

Bảo tiếp tục cầm dao rượt đuổi theo Linh tấn công vào vùng vai, cổ nhưng Linh vẫn cố chạy thoát thân.

Không đuổi theo kịp, Bảo điện thoại cho Tuấn huy động thêm người đến tiếp viện. Nghe vậy, Tuấn rủ thêm Hậu, Tường và hai người khác, rồi mang theo hai cây dao tự chế đến chỗ của Bảo.

phu-quoc-giet-nguoi-1-5952.jpg
Bị cáo Dương Tôn Bảo tại phiên xét xử. Ảnh: VĂN VŨ

Còn Bảo trong lúc đang đứng trước cây xăng chờ Tuấn và đồng phạm đến, thì thấy anh Lê Văn Đậm chạy xe máy chở theo anh Đào Hữu Thi Mô Thi dừng lại. Cho rằng hai anh Đậm và Thi đi chung với nhóm của Linh, nên Bảo lặng lẽ cầm dao đến tấn công vào lưng Thi.

Thi cố gắng bỏ chạy vào căn nhà hoang trốn thoát.

Không thấy anh Thi, Bảo quay trở lại cây xăng chờ nhóm của Tuấn đến. Khi gặp nhau, cả nhóm rủ đi kiếm Linh để đánh tiếp.

Đi được một đoạn, cả nhóm thấy Thi đang đi bộ trên đường nên Bảo la lên rồi cùng Hậu nhảy xuống xe rượt đuổi anh Thi vào con hẻm. Tại đây, cả hai dùng dao tấn công cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới bỏ đi.

Anh Thi sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị, kết quả giám định bị thương tích 35%, còn Linh bị thương tích 3%.

Bị cáo Hậu trước đó bị TAND TP Phú Quốc tuyên phạt 5 năm tù tội cướp tài sản và 4 năm 6 tháng tù cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt cùng vụ án này, tổng cộng bị cáo Hậu lãnh 14 năm 6 tháng tù.

Còn bị cáo Tuấn trước đó cũng bị TAND TP Phú Quốc tuyên phạt 4 năm tù tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt của bị cáo Tuấn là 7 năm 6 tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm