Chủ 2 biệt thự vi phạm ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

(PLO)- Sau khi chính quyền TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) ban hành Quyết định cưỡng chế, chủ hai căn biệt thự xây không phép ấp Bãi Trường, xã Dương Tơ đã làm đơn xin tự nguyện tháo dỡ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, theo Kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hai căn biệt thự vi phạm của hai hộ dân ở ấp Bãi Trường, xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ của hai căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Video: Chủ 2 biệt thự vi phạm ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ
Chủ 2 biệt thự vi phạm ở Phú Quốc tự nguyện tháo dỡ
Sau khi chính quyền TP Phú Quốc ban hành Quyết định cưỡng chế, chủ hai căn biệt thự vi phạm đã tự nguyện tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho nhà nước. Ảnh: HOÀNG HỮU

Cụ thể đó, giữa tháng 10-2023 Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã ban hành Quyết định số cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông PVB và ông PVC (cùng ngụ TP.HCM), với tổng diện tích hơn 1.430m2.

Tuy nhiên, khoảng ba ngày trước, hai căn nhà vi phạm trên đã được các nhân công tháo dỡ, đưa vật dụng kiến trúc ra ngoài và tiến hành phá tường nhà….

Theo chủ căn biệt thự vi phạm chia sẻ gia đình đã làm đơn xin tự nguyện tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho nhà nước. Việc tháo dỡ cũng có sự giám sát của chính quyền địa phương và có biên bản nghiệm thu rõ ràng.

Một lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cho hay chính quyền địa phương luôn khuyến khích những người dân vi phạm tự khắc phục hậu quả trước khi cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết:

“Thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cưỡng chế thêm chín căn vi phạm. Việc cưỡng chế đôi khi bị chậm là do những người vi phạm không có mặt tại địa phương, nên việc niêm yết được thực hiện tại địa phương nơi người vi phạm cư trú”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm