20 năm di sản Phong Nha - Kẻ Bàng: Trái tim du lịch của Quảng Bình

(PLO)- Hội thảo quốc tế lần này là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới (5-7-2003 - 5-7-2023).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 30-6, tại TP Đồng Hới đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát huy giá trị Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong xu thế hội nhập và phát triển bền vững”

Hội thảo do UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hội thảo thu hút gần 300 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương, UNESCO, IUCN, các tổ chức quốc tế. Ảnh: BẢO THIÊN
Hội thảo thu hút gần 300 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương, UNESCO, IUCN, các tổ chức quốc tế. Ảnh: BẢO THIÊN

Theo ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, hội thảo quốc tế lần này sẽ là cơ hội tốt để góp thêm tiếng nói, kinh nghiệm, trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý không chỉ của Việt Nam, mà còn của cộng đồng quốc tế cho công tác quản lý, bảo tồn Di sản Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hội thảo sẽ tập trung các nội dung chính đánh giá thành tựu 20 năm Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Báo cáo tham luận kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành của các nhà quản lý, các nhà khoa học, diễn giả trong các lĩnh vực quản lý Di sản văn hóa, lâm nghiệp, đa dạng sinh học; địa chất, địa mạo; du lịch; kinh tế, truyền thông...

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BẢO THIÊN

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BẢO THIÊN

“Phong Nha - Kẻ Bàng được ví là trái tim của du lịch Quảng Bình, là điểm đến quan trọng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Qua hội thảo quốc tế này, tỉnh Quảng Bình rất hoan nghênh và mong muốn các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tiếp tục giải mã những vấn đề, những giá trị còn tiềm ẩn của di sản thiên nhiên thế giới để tiếp tục có các giải pháp bảo tồn và phát huy bền vững” ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm