22 thanh thiếu niên ném xăng tự chế, rượt chém ở quận 11 vì tiếng nẹt pô

(PLO)- Xuất phát từ việc nẹt pô, nhóm Minh và hơn 20 người khác mang theo xăng tự chế, dao… tìm đến chung cư trên địa bàn quận 11 chém người gây náo loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: 22 thanh thiếu niên ném xăng tự chế, rượt chém ở quận 11 vì tiếng nẹt pô

Ngày 20-6, Công an quận 11 lập hồ sơ, lấy lời khai với nhóm Huỳnh Khải Minh (18 tuổi, ngụ phường 14, quận 3), Giang Nguyễn Trí Kh (14 tuổi, ngụ phường 2, quận 10), Nguyễn Hữu N (16 tuổi, ngụ phường 4, quận 10), Nguyễn Văn Minh Hoàng (17 tuổi, ngụ phường 9, quận Tân Bình), Nguyễn Thanh Phong (17 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình) cùng 17 người khác để điều tra vụ dùng hung khí, xăng tự chế, đánh nhau trên địa bàn.

Công an lấy lời khai với Minh (áo đen, bên phải) để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Công an lấy lời khai với Minh (áo đen, bên phải) để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13-6, Minh chạy xe máy trên đường Vĩnh Viễn, quận 10, thì gặp ĐQK (15 tuổi, ngụ quận 10). Thấy K chạy xe nẹt pô nên Minh vượt lên hỏi muốn gì. Sau đó, K rẽ vào hẻm đi mất.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi nghe bạn kể, lúc K rẽ vào hẻm lấy dao định đuổi theo đánh mình nên Minh rủ Trí Kh đi đến chung cư 312 Lạc Long Quân (phường 5, quận 11) để nói chuyện với K.

Công an mời làm việc, lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: CA

Công an mời làm việc, lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: CA

Tại đây, Minh rủ đánh nhau tay đôi nhưng K không đồng ý và hẹn gọi thêm người để đánh nhau.

Sau đó, Minh và Khang ra về rủ thêm người hỗn chiến.

Nhóm Minh và đồng bọn cầm theo hung khí xông vào quán cà phê chém người, đập phá đồ đạc. Ảnh cắt từ clip

Nhóm Minh và đồng bọn cầm theo hung khí xông vào quán cà phê chém người, đập phá đồ đạc. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 21 giờ ngày 13-6, nhóm của Minh gồm khoảng 22 người tập hợp tại một quán cà phê trên đường Hồng Lạc (phường 10, quận Tân Bình) rồi gọi cho đối thủ để hẹn ra đánh nhau nhưng không được đồng ý.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Minh dẫn cả nhóm đi qua chung cư 312 Lạc Long Quân tìm đánh K.

Khi cả nhóm đến trước chung cư thì thấy đối phương đang ngồi uống cà phê với bạn.

Lúc này, nhóm Minh và năm người khác dừng xe lại và dùng dao tự chế truy đuổi chém nhóm K. Riêng Trí Kh và Phong một người cầm một quả xăng tự chế ném đối thủ. Do hỗn loạn, cả hai ném nhầm khiến một người trong nhóm bị bỏng ở tay.

Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Ảnh cắt từ clip

Nhóm Minh sau đó cầm dao tự chế rượt chém khiến nhóm K tháo chạy. Không đuổi kịp, nhóm này đập phá bàn ghế ở quán cà phê.

CDT (31 tuổi, ngụ phường 14, quận 5) cũng bị Phong và Hữu N rượt chém bốn nhát vào người.

Nhóm này đã chém khiến hai người bị thương. Ảnh cắt từ clip

Nhóm này đã chém khiến hai người bị thương. Ảnh cắt từ clip

Riêng Hoàng và Minh cầm dao chém vào tay K thì nạn nhân dùng ghế đỡ. Sau đó, K bỏ chạy thì bị Minh đuổi theo chém một nhát vào lưng. Gây án xong, cả nhóm của Minh lên xe tẩu thoát. K và T được đưa đến bệnh viện điều trị với thương tích ở đầu, lưng, tay...

Hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, nhóm ba đồng bọn của Minh đang ở trước số 59C Kênh Tân Hóa (phường Tân thới Hòa, quận Tân Phú) thì bị Tổ tuần tra 363 – Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện một dao tự chế. Nhóm này khai vừa đánh nhau ở phường 5, quận 11.

Ngoài ra, nhóm của Minh còn ném bom xăng khiến một đồng bọn bị bỏng ở tay. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, nhóm của Minh còn ném bom xăng khiến một đồng bọn bị bỏng ở tay. Ảnh cắt từ clip

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 11 kết hợp Công an phường 5 mời những người liên quan đến trụ sở làm rõ. Các nghi can còn lại cũng lần lượt ra trình diện.

Theo Công an, các thanh thiếu niên này đều có độ tuổi rất nhỏ nhưng manh động, liều lĩnh. Nhiều người trong số này thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình trong dịp nghỉ hè.

“Các bậc làm cha mẹ cần có các biện pháp giáo dục, quản lý con em mình, tránh để các em tụ tập, mang hung khí gây án, đến khi hậu quả xảy ra thì đã muộn” – một cán bộ điều tra nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm