4 khu đất lớn vừa được TP Đà Nẵng công nhận đấu giá thành công

(PLO)- Mục đích sử dụng của các khu đất trên là làm trường học, nhà kho và cơ sở y tế. Khu đất có giá trúng thấp nhất là 722.362 đồng/m2 /năm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch Lê Quang Nam vừa kí quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đối với bốn khu đất lớn trên địa bàn.

Theo đó, công nhận kết quả trận đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất hai mặt tiền đường Nguyễn Văn Vĩnh và Âu Dương Lân đối với Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Thiên Kim (địa chỉ đường số 7, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Khu đất với diện tích khủng 20.855,0 m2 có bốn mặt tiền đường Nguyễn Hồng Ánh, đường Hoàng Đạo Thành, đường Nguyễn Bảo và đường Lê Đình Diên. Ảnh: GM.

Khu đất với diện tích khủng 20.855,0 m2 có bốn mặt tiền đường Nguyễn Hồng Ánh, đường Hoàng Đạo Thành, đường Nguyễn Bảo và đường Lê Đình Diên. Ảnh: GM.

Diện tích khu đất là 3.690,9 m2, mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ (xây dựng kho tàng), nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hằng năm. Giá trúng đấu giá là 775.683 đồng/m2/năm.

Ngoài khu đất trên, công ty này còn trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất nằm ở ngã ba đường Huỳnh Tịnh Của – Nguyễn Văn Vĩnh với diện tích 2.974,4 m2, giá trúng đấu giá là 722.362 đồng/m2/năm.

Khu đất khác có bốn mặt tiền đường Nguyễn Hồng Ánh-Hoàng Đạo Thành-Nguyễn Bảo-Lê Đình Diên với diện tích khủng 20.855,0 m2 đã thuộc về Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Á Châu (địa chỉ 41/3-41/4 Bis Trần Nhật Duật, Quận 1, TP.HCM) do bà Nguyễn Lê Thanh Trúc làm hiệu trưởng. Giá trúng đấu giá theo hình thức trả tiền một lần là 10.583.000 đồng/m2.

Khu đất còn lại có bốn mặt tiền đường Nguyễn Xuân Lâm - Đô Đốc Lân - Đô Đốc Tuyết - Lê Quang Định với diện tích 4.112,0 m2 đã được Công ty cổ phần y khoa bác sĩ Gia Đình (73 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đấu trúng.

Mục đích sử dụng là xây dựng cơ sở y tế, nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hằng năm. Giá trúng đấu giá khu đất này là 941.103 đồng/m2/năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm