Năm 2002, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 931/QDDHC02 cho Công ty Cổ phần Đông Hải thuê 93,54 ha đất tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu. Trong phần đất này có 52 hộ bị giải tỏa và được cấp đất tái định canh, định cư. Tuy nhiên, quá trình tiến hành cấp đất ở vị trí mới đã gặp sự cản trở của các hộ dân là chủ cũ của những phần đất này. Do vậy, 26 hộ dân nói trên chỉ nhận được giấy đỏ, quyết định cấp đất nhưng không nhận được đất.
Ông Lê Văn Cảnh - đại diện một trong 26 hộ nông dân trên bức xúc: “Năm 2006, khi chính quyền cần, tôi giao lại toàn bộ 2 ha đất đang làm ruộng của mình và được cấp lại một giấy đỏ với 10.000 m2 đất sản xuất và 300 m2 đất ở. Nhưng đến nay đã năm năm, chúng tôi vẫn chưa nhận được đất…”. Tương tự, hộ Nguyễn Văn Diểu, hộ Lý Văn Ơn 1 ha, hộ Nguyễn Văn Ngà… và nhiều hộ khác cũng đều nhận được quyết định cấp đất tái định canh từ 0,5 ha đến 1,5 ha nhưng không ai có thể cày xới được vì đó chỉ là đất trên giấy tờ. Ông Nguyễn Văn Ngà nói: “Đã năm năm qua, chúng tôi sống chật vật lắm. Chúng tôi quen làm ruộng, nay không đất, chuyển qua làm các việc khác phải khó khăn lắm mới đủ sống. Chúng tôi đã chịu nhiều thiệt thòi nhưng chưa biết đến bao giờ mới có đất thực sự như trên giấy đỏ đã ghi”. Được biết, nhiều hộ vì chỉ được cấp giấy đỏ, không có đất trên thực tế nên đã phải mưu sinh bằng các nghề làm thuê, buôn gánh bán bưng...
Những nông dân này cầm giấy đỏ trong tay đã năm năm nhưng chưa nhận được đất. Ảnh: TRẦN VŨ
Ông Lê Hoàng Nhịn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng nỗ lực giải quyết bức xúc cho 26 hộ dân nói trên. Tuy nhiên, các giải pháp mềm dẻo đã thất bại. “Chúng tôi sẽ tiến hành giao đất trong tháng tới. Với những người cố tình ngăn cản trái pháp luật, chúng tôi sẽ phối hợp cưỡng chế, chấm dứt tình trạng người dân có sổ đỏ mà không có đất như hiện nay” - ông Nhịn quả quyết.
TRẦN VŨ