Ấn Độ: Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông phải tuân thủ Công ước LHQ về Luật Biển

Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 11 diễn ra ngày 4-8, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar đã nhấn mạnh Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông cần phải hoàn toàn tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), tờ The Times of India đưa tin.

Động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán ở Biển Đông. Bắc Kinh tiếp tục tuyên bố chủ quyền vô căn cứ đối với gần như toàn bộ Biển Đông và có các yêu sách lãnh thổ chồng lấn với Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan.

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar. Ảnh: ORF

Phát biểu của ông Jaishankar được đưa ra sau khi Ấn Độ thông báo sẽ điều một lực lượng đặc nhiệm gồm bốn tàu chiến từ Hạm đội phía Đông đến Đông Nam Á, Biển Đông và tây Thái Bình Dương để tham gia các cuộc tập trận trong khu vực.

Trong Hội nghị, ông Jaishankar cũng nhất trí ủng hộ Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về Myanmar và hoan nghênh việc bổ nhiệm Đặc phái viên ASEAN để giải quyết tình hình ở quốc gia Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm