Án mạng từ chuyện rủ bạn đi massage sau cuộc nhậu

Ngày 17-9, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Quang Linh (sinh năm 2001) 16 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Mạnh Cần.

Bị cáo Phan Quang Linh tại tòa ngày 17-9. Ảnh: M.VƯƠNG

Theo cáo trạng, ngày 8-12-2019, Linh tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ (phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, Đồng Nai) cùng nhóm bạn, trong đó có bị hại Cần và anh Phan Thanh Lâm.

Nhậu xong, cả nhóm giải tán. Linh, anh Lâm và anh Cần tiếp tục rủ nhau ra quán tiếp tục nhậu. Sau đó, cả ba trở về phòng trọ của Linh để ngủ. Anh Cần rủ anh Lâm đi xông hơi massage nhưng anh Lâm từ chối.

Nghe ồn ào, Linh ở trên gác xuống tưởng hai người này đánh nhau nên can ngăn thì bị anh Cần chửi. Linh liền lấy một con dao tấn công nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu, rách cơ tim, rách dạ dày. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm