Công an Bình Tân cảnh báo nạn băng nhóm bạo lực có hung khí

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết thời gian qua trên địa bàn quận Bình Tân xảy ra nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản với tính chất manh động, nguy hiểm, coi thường pháp luật.
bang-nhom-hon-chien

Nhóm hỗn chiến trong vụ đập phá quán ốc ở phường An Lạc A. Ảnh: CA

Đơn cử là vụ 200 giang hồ mặc áp cam đập phá quán ốc ở phường An Lạc A vào đầu tháng 6-2020. Nhóm người này chở nhau trên xe máy mang theo hung khí tiến vào quán đập phá bàn ghế, ly, chén đĩa, tủ kính của quán gây hư hỏng một số tài sản. Lúc này, anh L. lấy điện thoại ra quay lại thì bị nhóm người này dùng chai bia đánh vào đầu, dùng cây sắt và dao tự chế gây thương tích ở vai, cổ, đùi phải. Sau khi gây án xong, tất cả các đối tượng lên xe đồng bọn chờ sẵn chạy thoát.
Hay mới đây, giữa tháng 6-2020, anh THL cùng bạn đến nhậu và hát karaoke tại quán karaoke Ruby 3 (số 495 đường Lê Văn Qưới, phường Bình Trị Đông A). Tại đây, bạn anh L. có hành vi sờ soạng hai tiếp viên nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, đánh nhau. Khi nhóm anh L. vừa ra khỏi cửa quán thì bị nhiều thanh niên xông đến tấn công bằng tay, chân, gậy đánh bóng chày và gậy tầm vông. Vụ việc khiến hai người bạn của anh L. bất tỉnh, đưa đi cấp cứu với nhiều chấn thương.
bang-nhom-hon-chien-hung-khi

Theo Công an quận Bình Tân, thời gian qua trên địa bàn quận  xảy ra nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản với tính chất manh động. Ảnh: CA

Công an quận Bình Tân nhìn nhận tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, bạo lực tập thể, gây rối trật tự công cộng và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác ngày càng gia tăng, với tính chất phức tạp, nguy hiểm và có tổ chức.
“Đa số đều ở độ tuổi từ 18-35, tụ tập thành băng nhóm và sẵn sàng sử dụng bạo lực, sử dụng hung khí, vũ khí nguy hiểm để gây thương tích, giải quyết mâu thuẫn. Thậm chí có những thanh niên không hề liên quan trực tiếp đến mâu thuẫn nhưng vẫn tụ tập băng nhóm và cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng…” – Công an quận Bình Tân phân tích.
Công an Bình Tân đánh giá nhiều trường hợp thanh thiếu niên có xu hướng hành xử bạo lực tập thể đến mức không kiểm soát.
Theo công an, gia đình nên quản lý chặt chẽ con em của mình. Nhất là con em đang trong độ tuổi thanh thiếu niên, giáo dục những em có biểu hiện bỏ học sớm, tụ tập ăn chơi, lêu lỏng để kịp thời giáo dục, uốn nắn, tránh xa vi phạm pháp luật.
Công an quận Bình Tân đề nghị người dân phải lên án những hành vi bạo lực tập thể, không kiểm soát.
“Khi phát hiện các trường hợp có hành vi tụ tập, chuẩn bị xe cộ, hung khí, vũ khí... thì phải trình báo ngay cho Công an quận Bình Tân qua số điện thoại 028.3756.0128 hoặc báo trực tiếp cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội qua số 028.3877.1888 để kịp thời ngăn chặn” – Công an quận khuyến cáo.

Ngày 17-7, Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Dương Đại Trí (tức Trí "nhảm”, 30 tuổi) về các tội cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Bốn đồng phạm cũng bị truy nã gồm Lê Ngọc Đăng Khoa (tức Khoa "Điên", 26 tuổi), Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuyền (tức Tèo, 36 tuổi) và Phan Vinh Thuận (18 tuổi).

Đây là những người trực tiếp hoặc có vai trò chủ chốt trong nhóm “áo cam” đập phá quán ốc, gây náo loạn TP hồi đầu tháng 6-2020.

Bước đầu, Công an TP.HCM cũng đã xác định được nguyên nhân của vụ việc này.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm