Tạm đình chỉ công tác công an dí roi điện vào người bị còng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, đại tá Lê Trung Hai (Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã xác minh vụ “cán bộ Công an dí roi điện vào thanh niên bị còng tay”. Cán bộ công an trong clip là Đại uý Trần Đình Định đang công tác tại Công an phường Vĩnh Điện.

 Video: Công an dí roi điện vào người bị còng

Vụ việc xảy ra tại phường Vĩnh Điện và hiện Công an thị xã Điện Bàn đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại uý Định. Đồng thời chỉ đạo Công an phường Vĩnh Điện phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

Cán bộ Công an phường Vĩnh Điện dí roi điện vào thanh niên áo đen đã bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh chụp màn hình

Về nội dung vụ việc trong clip, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, lúc 21 giờ ngày 8-9, tổ công tác Công an phường Vĩnh Điện (gồm bốn người) tuần tra phát hiện ba người tại khu vực phía sau Chợ Vĩnh Điện có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi.

Sau đó, tổ công tác bắt giữ Dương Văn Hoà (21 tuổi, ngụ xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn), hai người còn lại chạy thoát. Qua kiểm tra, Công an phát hiện, thu giữ năm con dao tự chế nên đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Quá trình làm việc, Hoà ngoan cố, không hợp tác khai báo, có hành động chống đối lại tổ công tác. Do nôn nóng thu thập thông tin phục vụ công tác truy tìm hai người còn lại và phòng ngừa tội phạm, một cán bộ Công an phường Vĩnh Điện đã dùng roi điện để hù doạ, không gây thương tích. Hoà cũng đã xác nhận việc này.

Sau đó, Hoà đã hợp tác và khai nhận do mâu thuẫn từ trước, Hoà cùng Phạm Khắc Thành Trung (18 tuổi, ngụ xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) và Hồ Công Huy (14 tuổi, ngụ xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) đem theo dao tự chế đến xã Điện Phương tìm Trần Hải (18 tuổi, ngụ xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) để đánh nhau nhưng không gặp.

Nhóm của Hoà mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau. Ảnh: CA

Trên đường quay về thì gặp Hải cùng 20 người khác chặn đánh, nên cả ba bỏ lại xe máy chạy về chợ Vĩnh Điện lấy hung khí thì bị tổ công tác phát hiện.

Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) đã chỉ đạo, ngoài việc tạm đình chỉ công tác cán bộ liên quan, Công an thị xã Điện Bàn khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự.

Công an thị xã Điện Bàn phải làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng công cụ hỗ trợ khi làm việc với đối tượng hình sự.

Như PLO đã thông tin, ngày 3-10, mạng xã hội xuất hiện clip một cán bộ Công an phường Vĩnh Điện liên tục dí roi điện vào thanh niên áo đen đang trong tư thế tay bị còng vào song cửa, bất chấp người này van xin "Chú ơi, con xin chú!".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm