Đi vệ sinh không đúng chỗ, 1 người bị đâm đến chết

Ngày 7-1, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều tối 4-1, anh Nguyễn Tấn Hiệp (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy chở theo một người bạn tìm nhà người quen ở thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh). Khi đến trước ngôi nhà thuộc khu phố 3, (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thì anh Hiệp dừng xe đi vệ sinh.

Lúc này, Đặng Thanh Sang (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đứng ở trong nhà thấy có người đi tiểu trước nhà mình nên tức giận, cầm roi điện đi ra. Hai bên cự cãi dữ dội. Sang bật roi điện dí vào người bạn của anh Hiệp khiến người này bỏ chạy.

Một lúc, thấy yên ắng, người bạn này quay lại tìm thì thấy anh Hiệp đã gục dưới đất, ngực bị vết thương tuôn nhiều máu nên cùng người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương thấu ngực, đứt động mạch, anh Hiệp đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Theo một nguồn tin, sau đó Sang đã ra đầu thú.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm