Thủ Đức: Nhân viên cửa hàng FPT xem camera thấy trộm đột nhập

Ngày 30-10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Công (32 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công bị công an bắt giữ cùng tang vật ngay tại cửa hàng. Ảnh: CACC

Rạng sáng 29-10 nhân viên cửa hàng FPT Shop ở Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân kiểm tra hệ thống camera an ninh thì phát hiện có kẻ đột nhập vào cửa hàng liền báo công an.

Ngay sau đó, Công an phường Linh Xuân phối hợp trinh sát Công an quận Thủ Đức triển khai lực lượng bao vây cửa hàng trên.

Khi lực lượng công an ập vào cửa hàng, Công bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn. Kiểm tra ba lô của kẻ trộm, công an thu giữ tang vật gồm: 120 triệu đồng, dao, xà beng… là công cụ dùng để đột nhập.

Tại cơ quan Công an, người này khai nhận đã lên kế hoạch trộm từ trước vì biết cửa hàng FPT có tiền mặt.

Rạng sáng 29-10, Công leo lên mái nhà cửa hàng rồi khoét lỗ từ trần nhà và đu dây xuống. Sau đó, Công dùng xà beng, kèm phá két sắt lấy 120 triệu đồng cất vào ba lô.

Khi định tẩu thoát thì nhân viên cửa hàng quan sát camera an ninh phát hiện được nên báo Công an đến vây bắt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm