Ấn tượng với tạo hình của Đình Toàn, Đại Nghĩa trong vở kịch về Tả quân Lê Văn Duyệt

(PLO)- Vở Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt của Nhà hát kịch IDECAF đang được chuẩn bị những bước cuối cùng, tạo hình của Đình Toàn, Đại Nghĩa gây ấn tượng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, bên cạnh việc tập luyện của diễn viên, Nhà hát IDECAF cũng đang tích cực chuẩn bị đạo cụ, cảnh trí sân khấu,… cho vở kịch về Tả quân Lê Văn Duyệt.

Tả quân Lê Văn Duyệt
Các diễn viên như Đình Toàn, Đại Nghĩa,... tất bật tập luyện cho vở Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa.

Nói với PLO ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết: "Nhà hát vẫn đang tích cực chuẩn bị cảnh 3D, thiết kế sân khấu, poster đã được phác thảo bước đầu… Hi vọng sẽ kịp để cho ra mắt".

ta-quan-le-van-duyet6.jpg
Poster phác thảo bước đầu của Nhà hát kịch IDECAF

Trước đó, vào ngày rằm tháng giêng (15-1 ÂL), Nhà hát kịch IDECAF đã đến Lăng Ông Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để thắp hương và tham quan quần thể khu đền, ngôi mộ của Tả Quân Lê Văn Duyệt và vợ là bà Đỗ Thị Phận.

Sau đó ê-kíp đã tổ chức dâng hương khởi công tập dợt theo kịch bản của tác giả Phạm Văn Quý, biên đạo Võ Tử Uyên, hoạ sĩ Lê Văn Định và đạo diễn Hoàng Duẩn.

ta-quan-le-van-duyet2.jpg
Các nghệ sĩ thắp nhang mộ Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: Nhà hát kịch IDECAF

Được biết, kịch bản của tác giả Phạm Văn Quý được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 do Nhà hát kịch TP.HCM dàn dựng với tên vở là Tả quân Lê Văn Duyệt.

Vở do cố NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn với sự tham gia của 100 nghệ sĩ. Vai Tả quân Lê Văn Duyệt do nghệ sĩ Quyền Linh đảm nhận.

Vào thời điểm đó, vở thu hút đông đảo khán giả. Thậm chí, ngay tại buổi phúc khảo vở, dưới sân khấu đã chật kín khán giả.

Lần trở lại này, Nhà hát kịch IDECAF đã dựng vở dựa theo kịch bản đã được sửa chữa, biên tập của biên đạo Võ Tử Uyên và đạo diễn Hoàng Duẩn. Vở chính thức mang tên Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Có thể nói, vở về Tả quân Lê Văn Duyệt rất có duyên với đạo diễn Hoàng Duẩn.

Vào năm 2008, vở Tả quân Lê Duyệt của cố NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn thì Hoàng Duẩn là trợ lý. Không chỉ vậy, đạo diễn Hoàng Duẩn còn vào vai tướng cướp Chín Đước trong vở.

ta-quan-le-van-duyet3.jpg
Cảnh trí sân khấu vẫn đang được chuẩn bị

Sau đó, vở được Hoàng Duẩn dựng gọn nhẹ hơn để biểu diễn các sân khấu. Đến năm 2020, Hoàng Duẩn một lần nữa dựng lại thân thế và sự nghiệp của Tả quân Lê Văn Duyệt qua vở cải lương Án tử và đoạt huy chương Tiếng hát truyền hình năm đó. Và đây là lần thứ 3 nam đạo diễn trở lại với vở này.

Trong vở mới này, theo kế hoạch, vai Lê Văn Duyệt sẽ do Đình Toàn đảm nhận. Đại Nghĩa vào vai Huỳnh Công Lý, bà Đỗ Thị Phận (Hoàng Trinh), NSƯT Mỹ Duyên (vai Huệ Phi), và vai vua Minh Mạng do Quang Thảo đảm nhận.

Ngoài ra vở còn có sự tham gia của nghệ sĩ như Quốc Thịnh, Minh Trọng, Hoà Hiệp, Minh Dũng,…

Tả quân Lê Văn Duyệt
Tạo hình của Đình Toàn và Đại Nghĩa trong vở

Chia sẻ về việc dựng vở kịch lịch sử lần này, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết mức đầu tư khá lớn.

"Chỉ riêng quần áo cho các nhân vật trong vở kịch Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó dù là bán vé nhưng với học sinh tôi sẽ hỗ trợ các bạn tiền xe.

Nỗi lo lắng của tôi là vở sẽ không tiếp cận được các bạn học sinh, sinh viên còn chuyện lời hay lỗ thì chưa tính đến bởi việc làm kịch lịch sử là điều bản thân tôi luôn ấp ủ và tôi muốn người được lợi nhất là khán giả của mình" – ông Huỳnh Anh Tuấn cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm