Ảnh: Cá voi khổng lồ tự mắc cạn đến chết ở cảng biển Pháp

Các nhà bảo vệ động vật Pháp hôm 7-11 cho biết họ đang chuẩn bị khám nghiệm tử thi một con cá voi dài 19 m chết sau khi bị mắc cạn tại cảng biển phía bắc TP Calais.

“Đó là một con cá voi cái, khoảng 30 tuổi, bị mắc cạn hôm 6-11” - ông Jacky Karpouzopoulos, một thành viên của tổ chức bảo vệ động vật Pháp CMNF, nói với hãng tin AFP.

Con cá voi dài 19 m đã chết sau khi bị mắc cạn tại cảng biển phía bắc TP Calais, Pháp. Ảnh: AFP

Con cá voi bị mắc cạn thuộc loài cá voi lưng xám, nặng khoảng 15 tấn, dường như đã tự khiến mình mắc cạn sau khi bị thương. 

"Con cá voi bị thương và vẫn còn sống khi bơi đến cảng Calais, sau đó con cá voi đi quá gần những tảng đá và tự khiến mình mắc cạn. Đây là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp ở khu vực này” - ông Karpouzopoulos cho hay.

Theo ông Karpouzopoulos, con cá voi sẽ được đưa đến một khu vực mà họ có thể tiến hành khám nghiệm tử thi nó vào ngày 9-11.

Con cá voi bị mắc cạn thuộc loài cá voi lưng xám, nặng khoảng 15 tấn, đã tự khiến mình mắc cạn sau khi bị thương. Ảnh: AFP

Cá voi lưng xám, hay còn được gọi là cá voi vây, là loài động vật có vú lớn thứ hai trên thế giới sau cá voi xanh, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt vào danh sách những loài dễ bị tuyệt chủng nhất.

Ở các vùng biển xung quanh nước Pháp có một số loài cá voi sinh sống, theo AFP. Trước đó, vào đầu năm nay, một con cá voi lưng gù đã được phát hiện dạt vào một bãi biển ở phía nam nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm