Anh ngăn ông chủ cũ Chelsea tiếp cận số tiền bán câu lạc bộ

(PLO)- Văn phòng của tỉ phú Nga Roman Abramovich cho biết chính phủ Anh đã ngăn ông Abramovich tiếp cận số tiền bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng của tỉ phú Nga Roman Abramovich ngày 31-1 cho biết chính phủ Anh đã ngăn ông Abramovich tiếp cận số tiền bán Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, theo hãng tin TASS.

Chia sẻ với TASS, văn phòng cho biết: “Trước khi bán Chelsea, ông Abramovich đã giải thích rằng ông ấy muốn chuyển số tiền này cho một quỹ từ thiện phục vụ nhu cầu của các nạn nhân từ cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine”.

“Tuy nhiên, sau khi bán câu lạc bộ, số tiền này không được chuyển vào tài khoản của ông Abramovich. Đến nay số tiền vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Anh. Ông Abramovich không có quyền tiếp cận và không tham gia vào quá trình phân phối khoản tiền này” - văn phòng cho biết thêm.

Logo Câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh. Ảnh: AFP

Logo Câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh. Ảnh: AFP

Ngày 10-3-2022, London đã đưa ông Abramovich vào danh sách đen và đóng băng tài sản của ông do liên quan xung đột tại Ukraine. Trước các lệnh trừng phạt, tháng 5-2022, ông Abramovich đã bán câu lạc bộ Chelsea cho nhóm của tỉ phú Mỹ Todd Boehly với mức giá 4,25 tỉ bảng Anh.

Chính phủ Anh đã cấp giấy phép để ông Abramovich bán Chelsea với điều kiện ông không được hưởng lợi từ số tiền thu được trong thương vụ này. Chính phủ Anh cho biết sẽ giám sát việc chuyển số tiền cho các tổ chức từ thiện.

Truyền thông Anh cũng đưa tin rằng ông Abramovich đã bị cấm tham gia vào các cuộc thảo luận xung quanh số tiền. Đây sẽ là nỗ lực đầu tiên của London trong việc tịch thu và phân phối lại các tài sản của Nga bị đóng băng ở Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm