Chủ tịch Hạ viện Nga đề nghị tịch thu tài sản người Nga bỏ trốn ra nước ngoài

(PLO)- Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đề nghị bổ sung vào bộ luật hình sự điều khoản tịch thu tài sản của những người Nga xúc phạm đất nước sau khi đi ra nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin ngày 13-1 đề nghị tịch thu tài sản của những công dân Nga đã rời khỏi đất nước và cả những người Nga có hành vi “xúc phạm” nhà nước và quân đội khi đang ở nước ngoài, theo hãng tin Reuters.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: AP

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: AP

“Gần đây, một số công dân của chúng ta cho rằng có thể xúc phạm nước Nga, người dân, binh lính và quan chức Nga, trong khi công khai ủng hộ những kẻ ác, phát xít và kẻ giết người” - ông Volodin viết trên mạng xã hội Telegram.

Theo ông Volodin, mục tiêu của những người này là tranh thủ sự ủng hộ cũng như duy trì tài sản của họ ở nước ngoài.

Chủ tịch Duma Quốc gia cũng cho biết pháp luật hiện tại trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan, sự khôi phục chủ nghĩa phát xít hoặc các hành vi làm mất uy tín của quân đội Nga chưa đủ để trừng phạt nghiêm khắc những "kẻ phản bội” đang sống ở nước ngoài.

“Khi ở nước ngoài, họ cho thuê bất động sản và tiếp tục nhận các khoản tiền thuê đó từ công dân Nga. Trong khi đó, họ công khai bôi nhọ nước Nga, xúc phạm binh lính và quan chức của chúng ta vì cho rằng họ sẽ không bị trừng phạt và rằng công lý không thể chạm tới họ” - ông Volodin nói tiếp.

Do đó, ông Volodin đề xuất bổ sung vào bộ luật hình sự một điều khoản về tịch thu tài sản của những đối tượng nói trên để bồi thường thiệt hại mà họ đã gây ra.

Bình luận về đề xuất trên của ông Volodin, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng việc đưa ra các hạn chế đối với những công dân Nga rời khỏi đất nước là phù hợp nhưng phức tạp, đồng thời cảnh báo không nên mở "hộp Pandora" bằng các biện pháp như vậy, theo hãng thông tấn TASS.

“Đây là một vấn đề rất phức tạp dù đó là điều thích hợp lúc này nhưng phải nói rằng chúng ta không nên mở những chiếc hộp Pandora. Kẻ thù vẫn là kẻ thù. Chúng ta phải chiến đấu với chúng nhưng những người còn lại vẫn là công dân của chúng ta và họ nên tiếp tục là công dân của chúng ta” - ông Peskov cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm