Ông Lee Sang-deuk bị tình nghi nhận 600 triệu won (11,13 tỉ đồng VN) của các chủ tịch hai quỹ tiết kiệm Solomon Savings Bank và Mirae Savings Bank trong thời gian từ năm 2007 đến 2011. Bù lại, ông cam kết với họ sẽ khỏi phải ra điều trần và bị trừng phạt.
Viện kiểm sát đã đề nghị bắt giữ ông Lee Sang-deuk vì đã đủ chứng cứ buộc tội và ông Lee Sang-deuk có thể sử dụng quyền hạn và ảnh hưởng chính trị để hủy chứng cứ. Tòa án ở Seouk đã chấp thuận đề nghị trên.
Reuters cho biết hồi tháng 5, bốn quỹ tiết kiệm đã bị ngừng hoạt động vì hoạt động tài chính bất ổn, trong đó có hai quỹ nêu trên. Ông Lee Sang-deuk được bầu làm nghị sĩ sáu lần. Sự kiện này có thể ảnh hưởng đến đảng cầm quyền trong năm bầu cử này (tháng 12).
D.THẢO