Ảnh, video: Người dân đặt hoa thương tiếc cố Thủ tướng Lý Khắc Cường

(PLO)- Nhiều người dân đến tưởng niệm, đặt hoa thương tiếc cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ở những nơi ghi dấu của ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, sau khi nghe tin cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời ở tuổi 68, một số người đã tới và đặt hoa tưởng niệm vị cố Thủ tướng tại ngôi nhà cũ của ông, theo hãng tin AFP.

Nhiều bó hoa đã được đặt quanh ngôi nhà của gia đình cố thủ tướng ở huyện Định Viễn, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Đây là nơi mà ông Lý Khắc Cường đã sống trong nhiều năm khi còn đi học.

Một người đàn ông tới đặt hoa ở nhà cố Thủ tướng bày tỏ: “Ông Lý Khắc Cường là một thủ tướng đáng mến và được người dân khắp cả nước tin yêu…Khi biết tin, tôi rất sốc và không thể chấp nhận sự thật này. Tôi tình cờ có mặt ở Định Viễn - quê hương ông ấy và tôi đã đến đây để tỏ lòng thương tiếc vị thủ tướng kính yêu của chúng tôi”.

an huy.png
Người dân bày tỏ thương tiếc về sự ra đi của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường ở ngôi nhà của gia đình ông tại tỉnh An Huy vào ngày 27-10. Ảnh: AFP

Một nhóm nhỏ người dân đã đặt những bó hoa cúc vàng và trắng trước nhà cố Thủ tướng rồi cúi lạy, tỏ lòng thành kính.

"Ông ấy đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho người dân và đất nước. Chúng tôi rất biết ơn ông ấy" - một người đàn ông nói với AFP.

an huy.png
Người dân đặt hoa viếng ở ngôi nhà mà ông Lý đã ở lúc thiếu thời. Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội cũng đã lan truyền video ghi lại cảnh người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài những địa điểm có dấu ấn của ông Lý Khắc Cường tại Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Video được cho là người dân đến đặt hoa tưởng niệm tại ngôi nhà ông Lý từng sống ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy. Nguồn: X

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, một thẻ (hashtag) về sự qua đời của ông Lý đã thu hút hơn 1 tỉ lượt xem chỉ sau vài giờ. Trên các bài đăng về ông Lý, nút “thích” đã trở thành biểu tượng hoa cúc – loài hoa phổ biến trong đám tang ở Trung Quốc.

Nhiều người đã bình luận dưới các bài đăng là “mong ông an nghỉ”. Một số người gọi việc qua đời của ông Lý là một mất mát và nói rằng ông đã làm việc chăm chỉ và đóng góp rất nhiều cho Trung Quốc, theo hãng tin AP.

an huy.png
Bản tin tối 27-10 đăng tin cáo phó của ông Lý. Ảnh: AP

Cô Xia Fan, 20 tuổi, người dân Bắc Kinh, nói rằng cô rất đau buồn trước sự ra đi của ông Lý. Cô gọi ông Lý là “thủ tướng thực sự tận tâm và có trách nhiệm” và nói rằng cô cảm thấy hụt hẫng khi hay tin ông mất.

“Ông ấy thực sự đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ chúng tôi, đó là cảm giác trong lòng tôi” - cô Xia Fan nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm