Ông Biden tiếp ông Vương Nghị, bàn xung đột Israel-Hamas

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Nhà Trắng, thảo luận về các vấn đề xung đột Israel-Hamas, khí hậu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị tại Nhà Trắng. Ông Vương đang có chuyến thăm 3 ngày đến Mỹ, bắt đầu từ ngày 26-10, theo hãng tin Reuters.

Cuộc gặp còn sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Các phóng viên không được phép dự và không được chụp ảnh.

ông Vương Nghị thảo luận về xung đột Israel-Hamas, khí hậu trong cuộc gặp với ông Biden.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị tại cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken vào ngày 27-10. Ảnh: REUTERS

Theo thông cáo của Nhà Trắng, tại cuộc gặp, ông Biden cho rằng Mỹ và TQ phải “quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và duy trì đường dây liên lạc cởi mở”. Trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas, ông Biden cũng "nhấn mạnh rằng Mỹ và TQ phải hợp tác cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu", theo hãng tin AFP.

Thông tin đến các phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết xung đột Israel-Hamas và biến đổi khí hậu là các chủ đề có trong nội dung thảo luận tại cuộc gặp. Ông Kirby cũng cho biết cuộc gặp “diễn biến tích cực và là cơ hội tốt để hai bên tiếp tục đối thoại”.

Theo ông Kirby, Tổng thống Biden đã gửi lời mời Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đến Mỹ, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11. Tuy nhiên, phía TQ vẫn chưa xác nhận là ông Tập có tham dự sự kiện trên hay không.

“Tổng thống Biden đã nói rằng ông ấy rất mong đợi được gặp lại Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Hai người có mối quan hệ lâu dài và chúng tôi tin tưởng rằng cuộc gặp sẽ xảy ra” - ông Kirby nói.

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Biden, ông Vương cho biết ông muốn "ổn định quan hệ Mỹ-Trung" và "giảm hiểu lầm" sau nhiều năm căng thẳng.

Trước đó, ông Vương cũng cho rằng Mỹ và TQ nên nỗ lực đưa mối quan hệ của họ trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững càng sớm càng tốt, theo Tân hoa xã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm