VIDEO: Tiêm kích J-11 Trung Quốc bay cách máy bay ném bom B-52 Mỹ chỉ 3 m trên Biển Đông

(PLO)- Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ công bố video cho thấy một tiêm kích Trung Quốc áp sát máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, quân đội Mỹ công bố video cho thấy một tiêm kích Trung Quốc (TQ) áp sát máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Video tiêm kích J-11 của Trung Quốc áp sát máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Nguồn: INDOPACOM

Trong tuyên bố hôm 26-10, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ cáo buộc tiêm kích J-11 của TQ “thực hiện hành vi chặn không an toàn” máy bay B-52 của Không quân Mỹ vốn “đang thực hiện các hoạt động thường lệ hợp pháp trên Biển Đông trong không phận quốc tế".

INDOPACOM cho hay sự việc xảy ra vào ngày 24-10.

INDOPACOM nói rằng tiêm kích J-11 của TQ “áp sát với tốc độ quá cao không kiểm soát, bay bên dưới, phía trước và trong vòng 10 feet (khoảng 3 m) so với chiếc B-52, khiến cả hai máy bay có nguy cơ va chạm”.

Tuyên bố của INDOPACOM cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ “tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động khác một cách an toàn và có trách nhiệm ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

“Chúng tôi kỳ vọng tất cả các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ hoạt động trong không phận quốc tế một cách an toàn và phù hợp với luật pháp quốc tế” - theo tuyên bố.

TQ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đầu tháng này, Lầu Năm Góc tố máy bay quân sự TQ đã thực hiện các cuộc diễn tập gần máy bay Mỹ khoảng 200 lần kể từ năm 2021.

Hồi tuần trước, Bắc Kinh gọi việc Mỹ cáo buộc máy bay TQ thực hiện các vụ áp sát trên không "cưỡng bức và mạo hiểm” là một hành động bôi nhọ có chủ ý đối với TQ và mang động cơ chính trị, theo tờ China Daily.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm