Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Mỹ tuần này

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Washington từ ngày 26 đến 28-10 nhằm duy trì các kênh liên lạc mở giữa 2 nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị sẽ thăm Washington trong tuần này để gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm “duy trì các kênh liên lạc mở” giữa 2 nước, theo tờ South China Morning Post.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm của ông Vương kéo dài từ ngày 26 đến 28-10.

Mỹ-Trung.jpeg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp nhau hồi tháng 7 tại Indonesia. Ảnh: REUTERS

Trong chuyến thăm, ông Blinken và ông Vương sẽ “thảo luận về một loạt vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu như một phần trong nỗ lực liên tục nhằm quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung và duy trì các kênh liên lạc mở".

“Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng ngoại giao để thúc đẩy các lợi ích và giá trị của Mỹ, giải quyết các lĩnh vực khác biệt và đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các thách thức xuyên quốc gia” - theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Một số quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng trong chuyến thăm, ông Vương cũng sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Bộ Ngoại giao TQ chưa bình luận về thông tin trên.

Theo South China Morning Post, chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Vương sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ tháng 9-2022.

Chuyến công du được cho là nhằm mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco vào tháng 11 tới.

Bắc Kinh chưa xác nhận liệu ông Tập có sang Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh APEC hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm