Bắc Kinh phản ứng báo cáo của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc

(PLO)- Bắc Kinh chỉ trích báo cáo của Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc (TQ) có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030 là “chứa đầy định kiến ​​và bóp méo sự thật”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo cho rằng Trung Quốc (TQ) có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030, Bắc Kinh đã chỉ trích báo cáo này là “chứa đầy định kiến ​​và bóp méo sự thật”, theo Bộ Ngoại giao TQ.

Cụ thể, Lầu Năm Góc ngày 19-10 đã công bố báo cáo thường niên về quân đội TQ, tính toán rằng TQ có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Bình luận về báo cáo của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh nói: “Trước hết, báo cáo của Mỹ, cũng giống như các báo cáo tương tự trước đó, đã phớt lờ sự thật, đầy định kiến ​​và truyền bá lý thuyết về mối đe dọa do TQ gây ra”, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng TQ kiên quyết “tuân thủ chiến lược hạt nhân để tự vệ và phòng thủ” và “luôn duy trì lực lượng hạt nhân của mình ở mức thấp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia”. “Chúng tôi không có ý định tham gia chạy đua vũ trang hạt nhân với bất kỳ quốc gia nào. Quốc gia nào không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại TQ sẽ không bị vũ khí hạt nhân của TQ đe dọa” - bà Mao nói thêm.

Theo Reuters, dù số lượng vũ khí hạt nhân của TQ được cho là ngày càng tăng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Nga và Mỹ. Mỹ có kho dự trữ khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.419 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được triển khai. Nga có khoảng 1.550 vũ khí hạt nhân được triển khai và có kho dự trữ 4.489 đầu đạn hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm