Australia sẽ hỗ trợ 94,5 triệu AUD chống biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia cho biết Chính phủ nước này sẽ hỗ trợ 94,5 triệu AUD chống biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp xã giao bà Penny Wong, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Mở đầu buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong. Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ sự tin tưởng chuyến công du của bà Australia Penny Wong sẽ không chỉ thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam - Australia mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai địa phương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp xã giao bà Penny Wong, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia. Ảnh: S.H

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp xã giao bà Penny Wong, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia. Ảnh: S.H

Theo ông Nên, trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, gắn bó tốt đẹp với sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc. Các hoạt động hợp tác được triển khai ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, giáo dục, y tế...

Trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn Australia tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với TP.HCM trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng đô thị, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng,… Đồng thời, Bí thư Nguyễn Văn Nên tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Australia thời gian tới sẽ không ngừng phát triển có những bước đột phá mới, hiệu quả hơn nữa.

Đáp lời, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã dành thời gian đón tiếp.

Bà Penny Wong cũng đánh giá cao mỗi quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam và nhận định những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước trong năm nay thể hiện mối quan tâm và mục tiêu chung của hai nước trong phát triển quan hệ song phương cùng hướng tới lợi ích chung cho sự phát triển ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Theo bà Penny Wong, Australia mong muốn cùng TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ngoài ra, Australia cũng mong muốn cùng Việt Nam, trong đó có TPHCM phối hợp xây dựng khung pháp lý cho hoạt động hợp tác giáo dục giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho các học viện, trường đại học Australia mở cơ sở tại TP.HCM và thúc đẩy hoạt động trao đổi học sinh, sinh viên giữa hai nước.

Bà Penny Wong cho biết, Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ 94,5 triệu AUD chống biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm