Ba Lan công bố danh sách các khoản bồi thường thiệt hại Thế chiến II đã gửi cho Đức

(PLO)- Ngoài khoản bồi thường tài chính 1,32 nghìn tỉ euro, Warsaw muốn Berlin trả lại các vật phẩm văn hóa bị Đức chiếm và vẫn còn lưu giữ tại Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, ngày 28-10, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã công bố một danh sách các khoản bồi thường mà họ yêu cầu Đức chịu trách nhiệm cho những tổn thất hữu hình và vô hình đã gây ra cho Warsaw trong Thế chiến II.

Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, ngoài khoản bồi thường tài chính 1,32 nghìn tỉ euro, Warsaw muốn Berlin trả lại các vật phẩm văn hóa bị Đức chiếm và vẫn còn lưu giữ tại Đức.

Warsaw cũng yêu cầu Berlin bồi thường cho những mất mát và tổn thất mà nạn nhân và gia đình của họ phải gánh chịu trong cuộc chiến Đức gây ra ở Ba Lan. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết đã yêu cầu Đức khôi phục tình trạng dân tộc thiểu số cho công dân Ba Lan và những người gốc Ba Lan sống ở Đức.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gặp người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau tại Warsaw đầu tháng 10 bàn về các khoản bồi thường tổn thất Thế chiến II. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gặp người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau tại Warsaw đầu tháng 10 bàn về các khoản bồi thường tổn thất Thế chiến II. Ảnh: GETTY IMAGES

Bên cạnh đó, Ba Lan yêu cầu Đức cũng phải “phục hồi hoàn toàn danh dự cho các nhà hoạt động thiểu số Ba Lan bị sát hại ở Đức trước chiến tranh”. Theo danh sách yêu cầu bồi thường, Warsaw tìm kiếm sự hợp tác thích hợp" trong việc tôn vinh các nạn nhân Ba Lan trong chiến tranh và giáo dục công dân Đức về "diện mạo thực sự của cuộc chiến và hậu quả của nó" - cụ thể là thiệt hại mà cuộc chiến gây ra cho Ba Lan và người dân nước này.

Ngoài ra, phía Ba Lan cũng đang tính toán thiệt hại mà Nga gây ra cho Warsaw trong Thế chiến II, theo Bộ Ngoại giao Ba Lan. Các quan chức cấp cao Ba Lan trước đó cũng nói rằng cả hai nước Nga và Đức đều phải bồi thường cho đất nước của họ.

“Đức bắt đầu Thế chiến II và tấn công Ba Lan. Nga cũng đã tham gia cuộc chiến này sau đó. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, chúng ta cũng nên yêu cầu Nga bồi thường. Tôi không thấy bất kỳ lý do nào để không làm điều này" - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu hồi tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm