Bà Rịa-Vũng Tàu: Phạt cây xăng dầu ăn gian ngư dân

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện một trong hai trụ bơm dầu của cửa hàng trên đã vượt quá mức quy định cho phép gần 1,1% (mức chênh lệch cho phép là 0,5%). Cùng lúc, các “cây dầu” khác ở xã Bình Châu chuyên bán dầu cho ngư dân đi biển cũng bị kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm.

Anh Nguyễn Văn D. (ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) có hai ghe đi biển, chuyên mua dầu ở cửa hàng trên bức xúc cho biết: “Mỗi chuyến đi biển, tôi mua của họ hơn 1.000 lít dầu. Họ sẽ thu về bao nhiêu khi hàng chục ngư dân đều mua dầu của họ để đi biển? Nhiều tàu cá đã bị hết dầu giữa hải trình vì số lượng dầu bị đong thiếu”.

HÀ THÁI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm