Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm giữ 4 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

(PLO)- Tổng số cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc được xác định ban đầu là 1.070 m3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đơn vị đang phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển khoảng 1.070m3 cát nhiễm mặn không có nguồn gốc của bốn phương tiện bị tạm giữ trước đó.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-7, tại vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu, lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra, phát hiện, kiểm tra bốn phương tiện.

Số cát nhiễm mặn vận chuyển trên tàu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh:SH

Số cát nhiễm mặn vận chuyển trên tàu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh:SH

Cụ thể, tàu HP 4006 đang vận chuyển khoảng 280m3 cát nhiễm mặn, HP 4265 đang vận chuyển khoảng 270m3 cát nhiễm mặn, SG 7711 đang vận chuyển khoảng 260m3 cát nhiễm mặn, SG 9183 đang vận chuyển khoảng 260m3 cát nhiễm mặn. Tổng số cát nhiễm mặn trên bốn phương tiện là 1.070m3.

Thời điểm kiểm tra, bốn thuyền trưởng trên bốn tàu trên không xuất trình được đầy đủ giấy tờ của phương tiện, của thuyền viên hoặc người lái phương tiện, đồng thời không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số cát nhiễm mặn này.

Đồn Biên phòng Bến Đá đã ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm