Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí thư Quận ủy quận 1

(PLO)- Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM được điều động làm Bí thư Quận ủy quận 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29- 7, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định điều động bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Quận ủy quận 1, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định điều động bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM về làm Bí thư Quận ủy quận 1. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định điều động bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM về làm Bí thư Quận ủy quận 1. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định giới thiệu bà Trần Kim Yến, Bí thư quận 1 nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Trong sáng nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ hiệp thương chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định giới thiệu bà Trần Kim Yến, Bí thư quận 1 nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN
Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định giới thiệu bà Trần Kim Yến, Bí thư quận 1 nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chúc mừng đến bà Tô Thị Bích Châu và tin tưởng bà sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở vị trí mới. Ông cũng chia sẻ việc thay đổi môi trường làm việc đòi hỏi mỗi cá nhân cũng phải thay đổi tư duy, cách suy nghĩ, sức sáng tạo để đảm nhận tốt công việc.

Theo ông, mỗi vị trí đều có khó khăn riêng, do đó các cán bộ cần chuẩn bị tâm thế để hoàn thành tốt trọng trách mới, tiếp tục có đóng góp tại môi trường mới, hoàn thành tốt sứ mệnh, trọng trách mà Đảng và người dân tin tưởng giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Tô Thị Bích Châu gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao bà nắm giữ vị trí quan trọng tại quận 1. Bà hứa, trên cương vị mới sẽ cố gắng hết sức hết lòng làm thật tốt công việc được giao.

Bà Tô Thị Bích Châu đang là đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bà Tô Thị Bích Châu sinh năm 1969, quê quán ở Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trình độ: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành kinh tế chính trị), Thạc sĩ Quản lý công, dược sĩ Đại học.

Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1- 2- 1997. Từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 4 (từ 1- 2010 đến 12- 2014); là đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Từ tháng 1- 2015 đến 9- 2015, bà là Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM. Từ tháng 10- 2015 đến 12- 2015, bà giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Từ năm 2015- 2017, bà là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021; là đại biểu HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021; đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Từ tháng 7- 2017 đến khi nhận chức vụ Bí thư quận 1, bà là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bà Trần Kim Yến sinh ngày 3- 8- 1969, quê tại xã Hòa Định Đông, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bà có trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Yến được kết nạp Đảng vào ngày 21-11-1996.

Bà Trần Kim Yến đang là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV.

Trước đây, bà Yến từng đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ. Cụ thể: từ 1993-2003 bà công tác tại phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM. Từ năm 2003-2010, bà giữ chức vụ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tân Bình; từ 2010-2011, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tân Bình.

Từ tháng 10-2011, bà Yến giữ chức vụ phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM từ tháng 9-2014 đến năm 2016. Từ tháng 10-2015, bà Trần Kim Yến được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ 2016- 2018, bà Trần Kim Yến giữ chức vụ chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Từ tháng 3- 2018 đến khi nhận nhiệm vụ mới, bà là Bí thư Quận ủy quận 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm