Băng cướp nhí đi cướp xe để lấy tiền dự sinh nhật bạn

Ngày 8-7, Đội Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt băng cướp tài sản, tạm giữ bảy người để điều tra về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm.

Băng nhóm gồm 7 đối tượng có độ tuổi từ 13 tuổi đến 19 tuổi, do Phạm Hoàng Ngọc Phú (15 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo đồng bọn cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai, không nghề nghiệp, không học hành, cả nhóm quen biết nhau qua mối quan hệ xã hội và thường xuyên tụ tập ăn nhậu.

Để kiếm tiền tiêu xài và có tiền tổ chức sinh nhật cho một đối tượng trong nhóm, cả bọn rủ nhau đi cướp tài sản.

Nhóm này khai nhận đi cướp do thiếu tiền tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhóm. Ảnh NT

Mượn hai chiếc xe máy làm phương tiện, Phú cầm theo một thanh mã tấu, hai dao tự chế rồi cùng ba thành viên khác chở nhau rảo quanh trên đường, tìm người có tài sản để cướp vào rạng sáng 1-7.

Cả nhóm sau đó phát hiện thanh niên chạy xe Airblade một mình trên Quốc Lộ 50 rẽ vào đường Nguyễn Văn Long (huyện Bình Chánh) thì bị hai xe máy theo đuôi, vượt lên chặn đầu. 4 thành viên lớn tiếng “mày kên tao cái gì?” rút dao đuổi chém khiến nạn nhân bỏ chạy thì bị lấy xe.

Phương tiện mà nhóm này sử dụng để đi cướp tài sản. Ảnh NT

Cả bọn mang xe về nhà trọ tại xã Bình Hưng cất, còn hung khí thì mang ra giấu trong cột điện ngoài đường ngay trước nhà trọ.

Vào cuộc điều tra, trinh sát Đặc nhiệm phối hợp công an địa phương qua lời khai nạn nhân và trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực xác định nhóm cướp rất trẻ, có tổ chức tính toán và gây án rất nhanh.

Qua rà soát, công an lần theo manh mối xác định nhóm thiếu niên thường hay tụ tập ăn nhậu tại nhà trọ trên đường Quốc lộ 50 (huyện Bình Hưng). Nhiều cảnh sát đã bao vây căn nhà, ập vào bên trong bắt Phú cùng nhiều người, thu giữ hung khí, xe gây án...

Nhóm này khai, sau khi cướp được thì một đối tượng trong nhóm tên Vàng nhận nhiệm vụ “ra”  xe.

Tuy nhiên, Vàng sau đó đưa xe đi đâu tiêu thụ và chưa chia cho nhóm đồng nào, cả bọn đang chia nhau đi tìm thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm