Bắt 2 đối tượng trộm lưới rọ đá công trình gia cố bờ sông

(PLO)- Thực hiện trót lọt hai lần trộm lưới rọ đá công trình gia cố bờ sông, hai đối tượng tiếp tục quay lại trộm lần 3 thì bị phát hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh vừa bắt giữ hai người có hành vi trộm lưới rọ đá trong công trình gia cố bờ sông, chống sạt lở.

Theo thông tin, lúc 9 giờ ngày 30-1, Công an xã Tam Thôn Hiệp tiếp nhận tin báo qua điện thoại của người dân về việc tại khu vực bờ kè thuộc ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ có nhóm người đang thực hiện hành vi trộm lưới rọ đá (loại lưới bọc đá dùng trong công trình kè gia cố bờ sông, chống sạt lở).

Bắt 2 đối tượng trộm lưới rọ đá công trình gia cố bờ sông
Tổ công tác Trạm CSĐT Đồng Tranh bàn giao N và M cho Công an huyện Cần Giờ điều tra về hành vi trộm lưới rọ đá. Ảnh: PC08

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Tam Thôn Hiệp đã phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh nhanh chóng triển khai truy bắt kẻ trộm trên tuyến sông Lòng Tàu, đoạn thuộc Tổ 39, ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp.

Với sự phối hợp của lực lượng công an xã, Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh đã điều khiển cano chuyên dụng, trực tiếp truy bắt hai đối tượng trộm cắp là NVTN (SN 1979) và TKM (SN 1989, cùng ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra, vào khoảng 8 giờ ngày 30-1, NVTN dùng vỏ lãi chở TKM từ xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) qua huyện Cần Giờ, khi đến khu vực bờ kè thuộc ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ thì neo đậu lại.

Quan sát thấy không có người dân ở gần đó, cả hai lội xuống nước dùng tay mở kẽm lấy được sáu tấm lưới rọ đá, vừa gom được bốn tấm lên vỏ lãi thì bị lực lượng CSGT phát hiện nên điều khiển vỏ lãi bỏ chạy, nhưng sau đó đã bị bắt giữ.

Quá trình làm việc, N và M khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi trộm lưới rọ đá hai lần vào ngày 28-1 và ngày 29-1, lấy được 10 tấm lưới rọ đá, đem bán được 1,4 triệu đồng. Đến ngày 30-1, cả hai tiếp tục thực hiện hành vi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Cần Giờ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Cùng ngày, vào khoảng 19 giờ 30, tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát đang trong quá trình thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại tuyến sông Chợ Đệm thuộc tổ 3, khu phố 5, Thị Trấn Tân Túc, Bình Chánh, thì phát hiện một phương tiện vỏ lãi gắn máy Kole. Nhận thấy trên phương tiện có hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính người và phương tiện.

bat-hai-ke-trom-luoi-ro-da-cong-trinh-gia-co-bo-song-chong-sat-lo (1).jpg
Trạm CSĐT Rạch Cát bàn giao hai thanh niên cùng tang vật là khẩu súng hơi nhãn hiệu Airforce cho Công an Thị trấn Tân Túc. Ảnh: PC08

Qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có một khẩu súng hơi nén khí bắn đạn chì. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ hai thanh niên cùng phương tiện và khẩu súng hơi bàn giao cho Công an Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tại Công an Thị trấn Tân Túc, hai thanh niên khai tên PTĐ (SN 1988, ngụ tại Bình Chánh, TP.HCM) và NNT (SN 2003, ngụ tại Bến Lức, Long An). Đ và T khai nhận đã mua khẩu súng hơi nén khí bắn đạn chì hiệu Airforce qua tài khoản Facebook của một người lạ với giá 5.000.000 đồng, mục đích để săn bắn cò làm “mồi nhậu”.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an Thị trấn Tân Túc tiếp tục giải quyết theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm