Bắt 3 người chở hổ từ Nghệ An ra Quảng Ninh nấu cao

Ngày 18-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết công an tỉnh này đã bắt giữ ba người để điều tra về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, ngày 14-9, tại khu vực phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Nhật Hồng (37 tuổi) và Nguyễn Thái Chiến (27 tuổi, cùng trú Hà Tĩnh) đang điều khiển ô tô chở con hổ nặng 240 kg. Con hổ được nhốt trong lồng sắt trên thùng ô tô.

Con hổ bị nhốt trong lồng sắt, được chở từ Nghệ An ra Quảng Ninh để nấu cao.

Hồng và Chiến khai thực hiện vận chuyển thuê con hổ này từ Nghệ An ra Quảng Ninh để giao cho ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, trú TP Cẩm Phả). Từ lời khai của hai người vận chuyển, công an đã bắt giữ ông Minh phục vụ điều tra. Minh khai đã mua con hổ này của một người đàn ông tên Trình ở Nghệ An. Sau đó thuê Nhật, Chiến vận chuyển ra TP Cẩm Phả để nấu cao.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm hai bộ xương hổ, 12 xương sọ đầu, ba bộ da hổ và các vật dụng, nguyên liệu phục vụ việc nấu cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm