Bắt bà chủ lò sản xuất nước hoa giả cực lớn ở Sài Gòn

Ngày 2-2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý bà Lê Thị Tú Anh (36 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) và những người có liên quan về hành vi sản xuất hàng giả.
Trước đó, trưa 30-1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân kiểm tra đột xuất một căn nhà trên đường Bình Thành (khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Cảnh sát lập biên bản thu giữ lượng tang vật rất lớn để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh: H.Tâm

Bên trong nhà nồng nặc mùi hóa chất và hàng ngàn chai nước hoa giả các nhãn hiệu Chanel, Versace, Tommy, Gucci...

Được biết bà Tú Anh mua căn nhà diện tích 90 m2 này để ở và làm nơi sản xuất nước hoa. Để thực hiện việc chế nước hoa giả, bà Tú Anh mua các hóa chất có nguồn gốc Trung Quốc về ủ để tăng độ thơm rồi dùng các máy móc thiết bị đóng gói, mua vỏ, nhãn hiệu nổi tiếng để dán lên.

Hóa chất sau đó được các nhân viên sang chiết, đóng gói bán ra thị trường.
Tiếp tục khám xét tại các địa điểm chứa hàng của bà Tú Anh, cơ quan chức năng thu giữ gần 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng, 19.159 tem, nhãn, bao bì, năm can nhựa cồn nguyên liệu sản xuất (tương đương 150 lít), hai thùng hóa chất tạo mùi cùng nhiều máy móc, thiết bị có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm